xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam đánh bại Malaysia 4-0, giành vé vào chung kết

Đào Tùng

(NLĐO) - Một ngày sau khi U23 Việt Nam thất bại trước đương kim vô địch Malaysia, các tuyển thủ nữ Việt Nam tiếp tục đối đầu với các đối thủ đến từ Malaysia và màn phục thù đích đáng từ các học trò của HLV Trần Vân Phát đã diễn ra như mong đợi với thắng lợi 4-0.

Trong quá khứ, tuyển Malaysia là "đối thủ ưa thích" của các cô gái Việt Nam với những thất bại thường xuyên ở khoảng cách xấp xỉ chục bàn trở lên. Tuy vậy, khi đối thủ tiến bộ từng ngày, điển hình là việc Malaysia chỉ chịu thua 0-1 trước tuyển Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, rõ ràng đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng cho những nhà đương kim vô địch. 

img
Tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh nhà vô địch  - Ảnh: GOAL

Giới chuyên môn dự báo, Malaysia chắc chắn sẽ chơi tử thủ như lần gặp gỡ gần đây nhất ở AFF Cup nên tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Chính HLV Trần Vân Phát cũng đã cảnh báo các học trò chớ nhìn vào tỷ số trận đấu Thái Lan - Malaysia (Thái Lan thắng 6-1) mà chủ quan. 

Ở trận bán kết còn lại, Thái Lan và Myanmar sẽ tranh chấp suất vé còn lại tham dự trận chung kết. Hai trận bán kết cùng diễn ra trên sân Mandalar Thiri nên khán giả hứa hẹn sẽ đến xem rất đông.
 
16g30, trọng tài He Jin (Trung Quốc) vừa nổi hồi còi, cho trận đấu bắt đầu. Tuyển nữ Việt Nam ra quân trong màu áo đỏ quen thuộc trong khi nữ Malaysia mặc trang phục đen-vàng truyền thống.
 
11': Từ pha đá phạt góc cánh trái của Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Muôn đánh gót ngược vào trung lộ để Minh Nguyệt lướt tới đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu.
 
15': Cũng từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Huỳnh Như bật cao đánh đầu nhưng lần này, thủ môn Junaidi đã kịp thời ôm gọn bóng
 
img
Minh Nguyệt lập công             - Ảnh: Đ.Linh

 
21':  Tuyển Việt Nam đã được hưởng quả phạt góc thứ 5 và hàng thủ Malaysia vẫn chơi khá chắc chắn khi "bắt bài" các pha không chiến của tuyển Việt Nam.
 
24': Nguyễn Thị Dung cướp được bóng trong chân một cầu thủ Malaysia nhưng cú kết thúc chéo góc cầu môn lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
 
34': Một đồng đội cướp được bóng chuyền dài lên, Huỳnh Như đua tốc độ với các hậu vệ Malaysia nhưng pha kết thúc kỹ thuật của cô lại đưa bóng đi chệch cột dọc khá đáng tiếc.
 
40':  Phát hiện thủ môn Kiều Trinh bước lên khá xa khung thành, Yahia (14) bất ngờ lốp bóng từ khoảng cách hơn 30m. Bóng đi vòng cung khá khó chịu và may mắn là Kiều Trinh cảnh giác, kịp lùi về, phá bóng chịu phạt góc. Đây là nỗ lực tấn công đầu tiên của tuyển Malaysia.
 
45': Hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến lên tham gia tấn công và cú sút chân trái cực nhanh của cô tiếc là chỉ đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành Malaysia. Tình huống này cũng chấm dứt luôn cố gắng của cả hai đội trong 45 phút đầu tiên. Hai đội tạm ra nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về cho tuyển Việt Nam.
 
Hiệp hai vừa được bắt đầu. Malaysia đã thay một cầu thủ trong hiệp một còn tuyển Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi nào. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của Malaysia và bàn thắng tiếp theo cho tuyển Việt Nam có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.
 
55': Từ một pha treo bóng từ cánh phải của Kim Hồng, Tuyết Dung làm động tác đảo người kỹ thuật, làm lỡ đà cả ba hậu vệ Malaysia và cô tung ra cú sút chân trái sát vạch vôi vòng cấm, không cho thủ thành Junaidi có cơ hội cản phá. 2-0 cho tuyển Việt Nam.
 
img
Tuyển Việt Nam trong một pha phối hợp đá phạt góc - Ảnh: Đ.L
 
64': Sau một cú sút xa dội xà ngang của một đồng đội ở khoảng cách chừng 18m, bóng bật xuống và Minh Nguyệt lập tức có mặt, sút nối thành công. Đây là bàn thắng thứ nhì trong trận của Minh Nguyệt và tuyển Việt Nam tiếp tục vượt lên trước với bàn thắng thứ ba vào lưới Malaysia.
 
Sau bàn thắng này, đội trưởng Lê Thị Thương, Minh Nguyệt và Kim Hồng đã được rút ra sân, thay bằng Thanh Hương, Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Liễu. Malaysia không quá đáng ngại và HLV Trần Vân Phát đã quyết định cất vài trụ cột để dưỡng sức cho trận chung kết.
 
76': Từ quả phạt góc cánh phải của Nguyễn Thị Nguyệt, trung vệ Nguyễn Thị Nga lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu, bóng chạm xà ngang bật xuống. Huỳnh Như, người chơi năng nổ nhất từ đầu trận, tung ra cú sút hơi nhẹ, bóng đi lập bập nhưng vẫn đánh bại được Junaidi, người giữ thành của tuyển Malasyia.
 
Ngay sau đó, Huỳnh Như suýt có cơ hội hoàn tất cú đúp nếu dứt điểm đủ mạnh để đưa bóng qua tay Junaidi, sau đường chuyền của Nguyễn Thị Xuyến bên cánh trái.
 
88': Nguyễn Thị Muôn đẩy bóng thuận lợi cho Tuyết Dung trong vòng cấm nhưng ở cự ly 5,50m, Tuyết Dung lại đệm bóng bật xà ngang.
 
Trận đấu được cộng thêm 3 phút và tỉ số 4-0 vẫn được giữ nguyên cho đội tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Trần Vân Phát giành quyền tham dự trận chung kết và sẽ bảo vệ ngôi vô địch của mình, hướng tới lần đăng quang thứ 5 ở đấu trường SEA Games.
 
Đội hình xuất phát:
 
Việt Nam: Kiều Trinh - Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Nga, Hải Hoà, Ngọc Anh - Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Tuyết Dung - Huỳnh Như, Minh Nguyệt.
 
Malaysia: Junaidi - Nizam, Elly Pjus, Jumils, Esar - Majid, Kais, Yahya, Nordin - Ajad, Tofinus
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo