xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cầu thủ Đồng Nai bán độ: Đối tượng chủ mưu sống lang bạt

Tin - ảnh: X. Hoàng

(NLĐO) – Nguyễn Phúc Thuận, đối tượng chủ mưu trong vụ 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ 400 triệu đồng bị công an phát hiện hôm 21-7, có hoàn cảnh không mấy khá giả, thường sống lang bạt.

Sau khi công an công bố vụ 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ, chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Phúc Thuận (SN 1982, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và nghe những tâm sự buồn từ phía những người thân của đối tượng này. Thuận có vợ và một con nhỏ, tuy nhiên không có nhà cửa, bản thân vẫn ở nhà bố mẹ, vợ con tá túc bên ngoại. Thuận là nhân viên bảo vệ nhưng công việc không thường xuyên và ít khi về nhà, còn vợ làm công nhân.

Bố mẹ Thuận đã già, là cán bộ về hưu, hiện sức khỏe yếu, càng tỏ ra suy sụp hơn khi con trai bị công an tạm giữ để điều tra.

Thuận là con thứ 4 trong gia đình gồm 6 anh chị em, từ nhỏ đã theo cha mẹ nhiều lần thay đổi chỗ ở để ông bà thuận tiện công tác, sau đó thì ngụ cư hẳn ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Theo lời kể của bố mẹ Thuận, từ nhỏ anh này cũng đã có năng khiếu và rất ham mê bóng đá, thường bỏ bê học hành, công việc nên bị cha mẹ than phiền. Học hết lớp 12, Thuận đi làm công nhân và hay đi đá “phủi” ở các sân cỏ Đồng Nai.

 

Căn nhà nơi Nguyễn Phúc Thuận tá túc cùng bố mẹ

Căn nhà nơi Nguyễn Phúc Thuận tá túc cùng bố mẹ

 

Ông Nguyễn Văn Lịch (74 tuổi), bố Thuận, cho biết mặc dù con trai đã lớn nhưng khi sự việc xảy ra gia đình cũng rất bất ngờ và sốc. “Nó rất mê bóng đá, thường đi sớm về khuya khiến bố mẹ phải than phiền nhiều, thế nhưng không ngờ nó lại tham gia vào cả việc vi phạm pháp luật như vậy. Cách đây vài năm nó từng tham gia vào một vụ đánh bạc nhưng sau đó được tha vì hành vi chưa quá nghiêm trọng. Hoàn cảnh bố mẹ khó khăn lắm nhưng thường thì nó cũng chỉ ham chơi chứ không giúp được gì nhiều cho bố mẹ, vợ con, chỉ thỉnh thoảng cho dăm, ba triệu đồng…” - ông Lịch buồn bã.

Trong một diễn biến khác, chiều 22-7, HLV CLB Đồng Nai Trần Bình Sự cho biết sau khi sự việc xảy ra hiện đội vẫn tập luyện bình thường, chuẩn bị cho vòng đấu tới vào chủ nhật (27-7). “Chúng tôi vẫn tập luyện bình thường, hiện với 6 cầu thủ bị tạm giữ để điều tra, đội xác định mất 2 trụ cột nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đá hết mình cho mục tiêu đặt ra là lọt vào tốp 6, cao hơn năm ngoái. Còn liên quan vụ việc cá độ, hiện đội vẫn chưa nhận thông tin nào mới từ phía cơ quan điều tra. Lãnh đạo, ban giám đốc đội bóng cũng đang chờ báo cáo chính thức từ các bên mới đưa ra ý kiến về vụ việc…” - ông Sự nói.

 

SVĐ Đồng Nai đang được sửa sang, nơi đội chủ nhà Đồng Nai sẽ đón tiếp đội SHB Đà Nẵng vào ngày 27-7

SVĐ Đồng Nai đang được sửa sang, nơi đội chủ nhà sẽ đón tiếp đội SHB Đà Nẵng vào ngày 27-7

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo