xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuân Trường phải thích nghi chiến thuật

Anh Dũng

Khi không còn là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ trung tâm tuyển Việt Nam, Xuân Trường bắt buộc phải vừa đá vừa nỗ lực tìm cách thích nghi chiến thuật của HLV Park Hang-seo

Phút 62 của trận bán kết lượt về giữa chủ nhà Việt Nam và Philippines, khi HLV Park Hang-seo quyết định rút Xuân Trường ra, sau một thoáng sững sờ pha chút buồn bã, tiền vệ trẻ của HAGL cúi đầu rời sân trong những tiếng vỗ tay động viên của ban huấn luyện và người hâm mộ trên sân Mỹ Đình.

Xuân Trường biết rõ anh chơi chưa đạt và vẫn còn mong muốn được thể hiện nhưng vì sức ép liên tục của Philippines, tuyển Việt Nam cần phải tăng cường thêm chất thép ở khu trung tuyến. Thực ra, trước đó 6 phút, khi Xuân Trường chuyền hỏng 1 tình huống, tạo cơ hội cho Philippines phản công, HLV Park Hang-seo đã ra hiệu cho Huy Hùng tiến lại bàn trọng tài đăng ký thay người. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc rất tâm lý, ông không muốn Xuân Trường bị sốc nên cố gắng nán lại, chờ học trò thể hiện thêm 6 phút trước khi quyết định thay người.

Xuân Trường phải thích nghi chiến thuật - Ảnh 1.

Xuân Trường (6) sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính ở chung kết Ảnh: HẢI ANH

Từ trận mở màn gặp Lào ở vòng bảng cho đến trận bán kết lượt về với Philippines, Xuân Trường có 4 trận đá chính và 2 trận không ra sân. Số lần kiến tạo thành bàn của Xuân Trường chỉ vỏn vẹn 1 lần khi góp công giúp Anh Đức nhân đôi cách biệt 2-0 cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào. Từng được xem là cầu thủ có vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây nhưng từ ASIAD 18 đến AFF Cup, Xuân Trường không còn là lựa chọn số 1 cho sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Điều này bắt buộc Xuân Trường phải vừa đá vừa học cách thích nghi với lối chơi thiên về phòng ngự, thậm chí đã có một số tình huống ở trận đấu với Philippines, tiền vệ của HAGL đã lựa chọn giải pháp xoạc bóng, tranh chấp quyết liệt thay vì đeo bám hời hợt như trước đây.

Không ai phủ nhận có những thời điểm khi đá với các đối thủ dưới tầm như Lào hay Myanmar, Xuân Trường vẫn là người sở hữu những đường chuyền chất lượng, giúp tuyển Việt Nam hoán đổi từ phòng ngự sang phát động tấn công rất nhanh. Tuy nhiên, khi HLV Park Hang-seo ngày một đề cao lối chơi thực dụng, đặt hiệu quả phòng ngự lên hàng đầu, tiền vệ sinh năm 1995 của HAGL không còn đóng vai trò chủ lực ở khu trung tuyến mà thay vào đó, bộ ba đang chơi cho CLB Hà Nội là Quang Hải, Đức Huy và Hùng Dũng được HLV Park Hang-seo cần đến.

Theo lý giải của HLV Phạm Minh Đức, trong một lối chơi tuân thủ chặt chẽ chiến thuật phòng ngự - phản công, một tiền vệ được đào tạo bài bản để thi đấu tấn công áp đặt thế trận như Xuân Trường rất khó có thể tỏa sáng như kỳ vọng. "Tôi nghĩ ông Park đã đúng khi không sử dụng Xuân Trường ở trận đấu với Philippines. Đối thủ có chiều cao lẫn sức mạnh nên HLV Park Hang-seo chọn bộ đôi tiền vệ "cơ bắp" Đức Huy và Hùng Dũng nhằm khắc chế sức mạnh của đối thủ. Cái hay của HLV Park là biết đối thủ ra sao để từ đó sắp xếp nhân sự hợp lý. Tôi nghĩ Xuân Trường phù hợp trong một thế trận áp đặt tấn công, khi tuyển Việt Nam cần tìm bàn thắng giải quyết trận đấu" - ông Phạm Minh Đức bình luận.

Xuân Trường tất nhiên nhận ra được điều đó và cũng hiểu nếu không nỗ lực thích nghi thì sẽ mất luôn chỗ đứng. Chính vì vậy mà trong buổi tập vào sáng 9-12, Xuân Trường thể hiện một tinh thần rất lạc quan. Anh còn bày tỏ sự háo hức khi sắp cùng toàn đội trải nghiệm cảm giác chơi một trận chung kết trên sân bóng có sức chứa 87.000 khán giả. Tiền vệ người Tuyên Quang hiểu rằng cần nhẫn nại và tiếp tục tập luyện để có phong độ tốt nhất, bởi sớm muộn anh sẽ lại có đất diễn. 

HLV Park Hang-seo đoán đúng cả nắng mưa

Sáng 9-12, nhiều tuyển thủ cảm thấy bỡ ngỡ bởi HLV Park Hang-seo quyết định cho toàn đội ra sân Petaling Jaya tập luyện ngay sau giờ ăn sáng. Nhiệt độ lúc 10 giờ sáng ở Kuala Lumpur vào khoảng 37 độ C, trời nắng rất gắt khiến không ít cầu thủ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết do ở Kuala Lumpur dạo gần đây hay có mưa vào buổi chiều nên ông quyết định cho toàn đội tập vào buổi sáng.

Chiều cùng ngày, trời đã mưa rất lớn. Các tuyển thủ đã hóm hỉnh ví HLV Park Hang-seo như một chuyên gia dự báo thời tiết. "Thật sự buổi chiều ngủ dậy, nhìn ngoài mưa trắng trời, chúng tôi nể tài dự đoán của thầy Park quá. Không biết thầy dùng ứng dụng gì trên điện thoại mà đoán như thần" - thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh hài hước chia sẻ.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Xuân Trường phải thích nghi chiến thuật - Ảnh 3.
Xuân Trường phải thích nghi chiến thuật - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo