xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

1 nghi phạm đánh bom Boston bị bắn chết

Đỗ Quyên - Hải Ngọc (Theo RT, Boston Globe, AP, Reuters)

(NLĐO)- Đài CNN ngày 19-4 đưa tin một nghi phạm trong vụ đánh bom cuộc thi marathon Boston hôm 15-4 đã bị bắn chết tại Học viện Công nghệ Massachusettes (MIT). Trong khi đó, Reuters chạy tin nóng cho hay kẻ bị bắn chết là nghi phạm "đeo kính đen".

img
 
img
Hình ảnh hai nghi phạm được FBI công bố

img

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 Nguồn: Reuters
 
Trước đó, Boston Globe đưa tin một nghi phạm trong vụ đánh bom cuộc thi Marathon Boston hôm 15-4 đã bị bắt, nghi phạm còn lại đã trốn thoát sau một cuộc đấu súng với cảnh sát tại MIT (thuộc khu ngoại ô Watertown của Boston) ngày 19-4. Sau đó, đồng loạt các hãng tin lớn như AP, Reuters, đài CNN... đưa tin 1 nghi phạm đã bị bắn chết. 
 
Theo tin nóng của hãng tin AP, vụ đấu súng làm chết một cảnh sát ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ngày 18-4 (giờ Mỹ) có liên quan đến vụ nổ bom ở giải marathon Boston. AP cho hay trong vụ MIT, 1 nghi phạm đã chết, 1 nghi phạm còn chạy trốn. Thông tin 1 nghi phạm bị bắn chết trùng hợp với tường thuật trực tiếp của đài CNN sau đó.
 
Ngoài ra, hãng tin Reuters cũng chạy tin nóng cho biết thêm nghi phạm bị bắn chết là kẻ "đội mũ trắng" trong hình ảnh mà FBI công bố trong khi nghi phạm "đeo kính đen" chưa sa lưới. Boston Globe tường thuật nghi phạm bị bắt tại hiện trường vụ MIT được công bố đã chết tại bệnh viện sau đó.
 
img
Cảnh sát Mỹ dồn lực lượng đến Watertown truy đuổi nghi phạm vụ đánh bom Boston. Ảnh: AP
 
img
Một người đàn ông bị cảnh sát ép nằm xuống đất. Ảnh: Reuters
 
img
Cảnh sát phong tỏa một tòa nhà của học viện. Ảnh: Reuters
 
Trước đó, FBI đã quyết định công bố video và hình ảnh liên quan tới hai nghi phạm trong vụ đánh bom ở Boston, đồng thời kêu gọi công chúng trợ giúp tìm thủ phạm.

Trong bức hình công bố, có một người đàn ông đội mũ bóng chày tối màu và người còn lại ở phía sau đội một chiếc mũ màu trắng. Hai người đàn ông này bước đi trong đám đông, người đội mũ trắng đặt một chiếc ba lô tại khu vực xảy ra vụ nổ thứ hai, theo đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Boston Richard DesLauriers.
 
Theo tờ New York Times, một bức ảnh khác do vận động viên David Green, 49 tuổi, chụp lại bằng iPhone ngay sau khi 2 quả bom phát nổ cung cấp hình ảnh rõ hơn của nghi phạm "đội mũ trắng". Ông Green đã trao ảnh cho FBI theo yêu cầu. 
 
Cùng lúc đó, cộng đồng mạng tại Mỹ đăng tải một bức ảnh khác, cũng chụp kẻ đội mũ trắng khi tên này đứng phía sau Martin Richard, cậu bé 8 tuổi đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. Chiếc ba lô nghi của tên này đã được đặt xuống đất phía sau nạn nhân.
 
img
Nghi phạm đội mũ trắng trong ảnh do ông Green chụp. Nguồn: New York Times
 
img
Kẻ đội mũ trắng đứng phía sau bé Martin Richard (vòng tròn xanh)
 
Hãng tin Bloomberg đưa tin nghi phạm đeo kính đen đã bị một nạn nhân có tên Jeff Bauman nhận dạng. Dù bị mất cả hai chân và đang được cấp cứu trong bệnh viện, ông Bauman vẫn gọi người nhà mang tờ báo lại và viết lên đó dòng chữ: “cái túi, đã nhìn thấy gã đó, nhìn thẳng vào tôi”, người em trai Chris Bauman thuật lại.
 
Jeff kể anh đang đứng đợi bạn gái trong đám đông thì một người đàn ông đội mũ đen, đeo kính đen và mặc áo khoác đen tiến lại gần, nhìn thẳng vào anh rồi thả chiếc túi xuống sát chân anh. Hai phút rưỡi sau, chiếc túi phát nổ, xé nát 2 chân của Jeff.
 
img
Anh Jeff Bauman (ngồi xe lăn) bị xé nát hai chân do vụ nổ nhưng vẫn nhận dạng được nghi phạm đeo kính đen
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo