xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

7 địch thủ cướp chồng của quý bà Trung Quốc

H.Bình (Theo Shangdu, China.com)

(NLĐO) – Nữ thư ký, gái quán bar, phụ nữ đã ly hôn, bạn gái thân, bồ nhí, gái si tình và các nàng 9X bị xem là 7 kẻ thù bậc nhất trong cuộc chiến giữ chồng của các quý bà nhà giàu Trung Quốc.

Đây là kết luận của các chuyên gia thuộc Học viện quý bà vừa khai giảng ở Bắc Kinh. Mục đích đào tạo của học viện là giúp quý bà biết kiềm chế cảm xúc trước việc chồng có vợ bé, tránh những sự cố đáng tiếc do nóng giận như cắt hay châm lửa đốt “của quý” của những ông chồng trót “thèm phở”.
 
img
Các cô gái quán bar bị liệt vào tốp 7 đối thủ nguy hiểm nhất của quý bà. Ảnh: CFP
 
Các giáo viên của ngôi trường đặc biệt này sẽ vạch ra chiến thuật đối phó với mỗi loại “địch thủ” và sẵn sàng tư vấn suốt 1 năm khi các quý bà gặp bất cứ trục trặc nào trong hôn nhân.
 
Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng tài chính để theo học, vì chi phí một khóa dài 2 tuần lên đến 100.000 nhân dân tệ (khoảng 345 triệu đồng).
 
Hai ngày sau khi chiêu sinh hôm 12-11, trường đã tiếp nhận 12 học viên là phu nhân của các giám đốc và lãnh đạo giàu có. Họ đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, xuất thân từ những gia đình quyền thế hoặc có thu nhập từ 2 triệu nhân dân tệ/năm trở lên.
 
img

Các giáo viên sẽ vạch ra chiến thuật đối phó với từng loại “địch thủ” (Ảnh: DSQQ)
 
Hiện nay, có rất nhiều ý kiến trái chiều  nhau về học viện này trên mạng, chẳng hạn như các nhận xét: “Ngay cả 100.000 nhân dân tệ cũng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân”, hay “Chuyện vợ chồng nay đã trở thành khoa học và cần có chiến lược hẳn hoi. Như vậy, chẳng lẽ tình thâm, lòng tin tưởng và trách nhiệm trong gia đình hóa thành số không sao?”.

Trong xã hội Trung Quốc hiện nay, các “đại gia” có xu hướng biểu thị sự giàu có của mình qua nhà lầu, xe hơi và… vợ bé. Một số cô gái nông thôn lên thành thị để thoát cảnh nghèo khó đã trở thành vợ bé của đám đàn ông thích “năm thê, bảy thiếp”.
 
Nhiều tờ báo Trung Quốc cho rằng hiện tượng vợ lẽ thời phong kiến đã xuất hiện trở lại ở miền Nam Trung Quốc từ những năm 1980. Ở các thành phố lớn như Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đã có những “làng vợ bé” với những cô gái đủ chiêu trò.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo