xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

7 vụ khủng bố liên hoàn chấn động Paris, hơn 150 người chết

Đỗ Quyên (Theo Reuter, Daily Mail)

(NLĐO)- 7 vụ tấn công khủng bố liên hoàn nổ ra trong đêm 13-11 tại Paris khiến ít nhất 153 người thiệt mạng. Thủ đô nước Pháp rơi vào tình trạng tê liệt và chìm trong sợ hãi vì vụ tấn công đẫm máu chưa từng thấy!

Toàn bộ những kẻ tấn công đều đã chết, trong đó có nhiều trường hợp đánh bom tự sát!

Đóng cửa biên giới ngay lập tức

Ít nhất 11 người bị giết trong 2 vụ tấn công tại 2 nhà hàng Le Petit Cambodge và Le Carillon. Cách đó không xa, ít nhất 112 người khác mất mạng trong buổi hòa nhạc trong nhà hát Bataclan – nơi những tay súng khủng bố bắt giữ khoảng 100 người làm con tin. Vụ việc xảy ra khi trong nhà hát đang diễn ra buổi biểu diễn của ban nhạc Eagles of Death Metal vốn được nhiều người yêu mến.


Cảnh sát trợ giúp một nạn nhân trong vụ khủng bố tại nhà hát. Ảnh: Reuters

Cảnh sát trợ giúp một nạn nhân trong vụ khủng bố tại nhà hát. Ảnh: Reuters

 


Cảnh sát tiêu diệt những kẻ khủng bố tại nhà hát ở Bataclan. Ảnh: EPA

Cảnh sát tiêu diệt những kẻ khủng bố tại nhà hát ở Bataclan. Ảnh: EPA


Cánh sát bắt giữ một người trên đường phố Paris trong đêm khủng bố. Ảnh: Daily Mail

Cánh sát bắt giữ một người trên đường phố Paris trong đêm khủng bố. Ảnh: Daily Mail

 

Truyền thông Pháp đưa tin cảnh sát đã giải cứu thành công các con tin bị bắt giữ trong nhà hát, đồng thời tiêu diệt 3 kẻ khủng bố. Tuy nhiên, con số thương vong ở đây quá kinh hoàng! Có nguồn tin tiết lộ 4 cảnh sát đã thiệt mạng trong lúc giải cứu các con tin trong nhà hát.


Thi thể các nạn nhân trên đường phố sau vụ khủng bố kinh hoàng chưa từng thấy tại Paris. Ảnh: Daily Mail

Thi thể các nạn nhân trên đường phố sau vụ khủng bố kinh hoàng chưa từng thấy tại Paris. Ảnh: Daily Mail


Thủ đô nước Pháp nín lặng trước vụ việc xảy ra quá bất ngờ và tàn nhẫn. Ảnh: AP

Thủ đô nước Pháp nín lặng trước vụ việc xảy ra quá bất ngờ và tàn nhẫn. Ảnh: AP


Vụ tấn công quá tàn khốc. Ảnh: AP

Vụ tấn công quá tàn khốc. Ảnh: AP

 

Cách đó khoảng 8km, hai tên đánh bom tự sát kích nổ ngay bên ngoài sân vận động Stade de France khi ở đây đang diễn ra trận bóng giao hữu giữa đội tuyển chủ nhà và đội tuyển Đức.


Khán giả tại sân vận động Stade de France ùa xuống sân sau khi hay tin khủng bố. Ảnh: AP

Khán giả tại sân vận động Stade de France ùa xuống sân sau khi hay tin khủng bố. Ảnh: AP

 

Tổng thống Pháp Francoise Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ông nghẹn ngào gọi vụ việc là những cuộc tấn công khủng bố chưa từng có tiền lệ, đồng thời đóng cửa biên giới đất nước ngay lập tức.

Những kẻ khủng bố thực hiện tổng cộng 6 vụ tấn công liên hoàn trong đêm, theo giờ địa phương, tại 6 địa điểm quan trọng của thủ đô Paris, trong đó có cả bảo tàng nghệ thuật Louvre, Trung tâm Pompidou và khu mua sắm Les Halles. Tất cả các địa điểm xảy ra khủng bố đều là những nơi bị đe dọa tấn công từ các nhóm cực đoan trong những tháng gần đây. Ít nhất 5 kẻ khủng bố đã thiệt mạng.


Sơ đồ một số khu vực bị khủng bố. Ảnh: Daily Mail

Sơ đồ một số khu vực bị khủng bố. Ảnh: Daily Mail

Nã đạn điên cuồng

Nhiều nhân chứng trong nhà hát Bataclan không kìm được sự hoảng loạn khi kể lại vụ tấn công. Họ cho biết những kẻ khủng bố mang súng AK47. Chúng hét lên 'Allah Akbar” trong khi nổ súng liên tục vào đám đông.

Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh: “Đây là vụ tấn công không chỉ nhằm vào Paris, không chỉ nhằm vào người Pháp mà là một vụ tấn công nhằm vào loài người và những giá trị trên toàn thế giới mà chúng ta chia sẻ”. Ông chủ Nhà Trắng cũng gọi những cuộc tấn công này là những hành động vô nhân tính nhằm khủng bố dân thường vô tội.

Nhà báo Julien Pearce (Pháp) nói với đài Europe 1: “Chúng bắn không ngừng vào những người rất trẻ trong khoảng 15 phút”.

Một nhân chứng khác kể lại: “Chúng tiến lại gần và bắt đầu nổ súng. Mọi người đều ngã gục xuống đất. Cảnh tượng như địa ngục. Tôi cầm tay mẹ tôi và tìm chỗ trốn. Khi nghe tiếng ai đó nói rằng chúng đi rồi, hai mẹ con tôi mới chạy ra”.

Thắt chặt an ninh

Tuyên bố đăng tải trên trang facebook của nhóm nhạc Eagles Of Death Metal nói rằng: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng xác định tình hình của cả ban nhạc và đội thực hiện buổi biểu diễn. Tất cả tâm trí của chúng tôi đều hướng về những nạn nhân trong thảm kịch này”.

Giới chức Pháp đã mở một cuộc điều tra khủng bố. Hiện chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc cho dù nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng cổ vũ vụ tấn công trên mạng xã hội Twitter.

Trong khi đó, văn phòng tổng thống Pháp cho biết thêm 1.500 binh sỹ vừa được triển khai tới Paris sau vụ tấn công.

·  150 người bị giết hại, nhiều người khác bị thương trong 6 vụ khủng bố xảy ra ở 7 địa điểm quan trọng giữa trung tâm thủ đô Paris

·  Riêng vụ tấn công, bắt cóc con tin tại nhà hát Bataclan đã có tới 112 người thiệt mạng.Các địa điểm bị tấn công còn lại bao gồm nhà hàng Petit Cambodge,bảo tàng nghệ thuật Louvre, Trung tâm Pompidou và khu mua sắm Les Halles, bên ngoài sân vận động Stade de France.

·  Nhân chứng cho biết những kẻ khủng bố hét lớn: “Allah Akbar” và “hành động này dành cho Syria” trong khi nổ súng liên tục vào đám đông. Những kẻ khủng bố mang súng AK47.

·  Cảnh sát giải cứu con tin tại nhà hát Bataclan và lúc nửa đêm đã tiêu diệt 3 kẻ khủng bố và giải phóng toàn bộ con tin còn lại.

·  Tổng thống Pháp Francois Hollande ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và đóng cửa biên giới.

 

(Tiếp tục cập nhật)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo