xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai Cập: Dân đụng độ cảnh sát

Ngô Sinh

Cảnh sát Ai Cập hôm 20-11 tiếp tục phải đương đầu với những người biểu tình đòi chấm dứt sự cai trị của quân đội và phẫn nộ vì cách xử sự cứng rắn của cảnh sát.

Hàng trăm binh sĩ và cảnh sát, với sự yểm hộ của xe bọc thép, đã sử dụng hơi cay, đạn cao su và dùi cui để đuổi mấy ngàn người ra khỏi quảng trường Tahrir ở Cairo.

Tình hình trên là thách thức về an ninh lớn nhất đối với các tướng lĩnh cầm quyền ở nước này trong khi chỉ còn một tuần nữa (ngày 28-11) sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội.
Theo hãng tin Reuters, nhiều người Ai Cập lo ngại cảnh sát sẽ không thể bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử này. Người dân Ai Cập nổi giận vì sau 9 tháng lật đổ ông Mubarak, quân đội vẫn còn nắm quyền và cảnh sát vẫn còn sử dụng chính sách mạnh tay đối với người biểu tình.
img
Người Ai Cập chạy trốn khi đụng độ với cảnh sát chống bạo động
ở quảng trường Tahrir hôm 20-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Qua 2 ngày đụng độ, đã có 2 người chết và 928 người bị thương. Điều đó gợi nhớ lại tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong cuộc nổi loạn 18 ngày lật đổ ông Hosni Mubarak hồi tháng 2 năm nay. Tại hai thành phố Alexandria và Suez cũng đã xảy ra các cuộc xô xát tương tự.

Trong khi đó, dù Syria đang trượt dài vào một cuộc nội chiến toàn diện, Tổng thống (TT) Bashar Assad vẫn tiếp tục biện hộ rằng hành động của ông ta là cố gắng thống nhất đất nước.
Ông Assad quả quyết: “Tôi ở đây để phục vụ đất nước. Vấn đề ở đây không phải là về TT mà là về sự ổn định của Syria và cách chúng ta duy trì sự thống nhất của Syria. Nếu TT là nhân tố thống nhất đất nước, ông ta phải ở lại. Nếu ông ta là yếu tố gây chia rẽ, ông ta phải ra đi. Đó là nguyên tắc”.
Theo Sky News, TT Assad lên nắm quyền ở độ tuổi 34 sau khi cha ông là đương kim TT Syria Hafez Assad chết vào năm 2000.

Bên cạnh đó, một tổ chức đối lập ở Syria hôm 20-11 cho biết tòa nhà thuộc Đảng Baath cầm quyền ở Damascus đã bị trúng ít nhất hai quả lựu đạn. Đây là vụ tấn công đầu tiên của phe chống chính phủ bên trong thủ đô Syria kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại TT Assad.

Một người chứng kiến (giấu tên) thuật lại: “Cảnh sát phong tỏa quảng trường nơi có trụ sở của Đảng Baath. Tôi nhìn thấy khói bốc lên từ tòa nhà và xe cứu hỏa vây quanh nó. Đây dường như là một thông điệp gửi đến chế độ này”.

Vụ tấn công trên xảy ra sau khi TT Assad tuyên bố sẽ đàn áp tất cả mọi người chống đối cho dù bị cộng đồng quốc tế cô lập.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo