xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai Cập hỗn loạn

Hoàng Phương

Đã có 150 người chết trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. Ai Cập có phó tổng thống và thủ tướng mới

Đám đông biểu tình đòi Tổng thống (TT) Ai Cập Hosni Mubarak từ chức hôm 30-1 tiếp tục tập trung tại trung tâm thủ đô Cairo để chuẩn bị cho ngày biểu tình thứ 6 liên tiếp, bất chấp lệnh cấm biểu tình và lệnh giới nghiêm.
 
Đã có 150 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương tính đến ngày 30-1. Ngoài ra, hàng ngàn tù nhân đã trốn khỏi các nhà tù ở khắp nước trong khi trực thăng và xe tăng xuất hiện ở Cairo. Trong một diễn biến mới nhất, TT Mubarak đã gặp Bộ Tham mưu và các tư lệnh quân đội.
 
Cướp và hôi của
 
Hãng tin Reuters cho biết nỗi lo sợ lớn nhất hiện nay của người dân là tình trạng cướp bóc và hôi của trong bối cảnh đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn và vô trật tự. Suốt đêm 29 và rạng sáng 30-1, nhiều người dân ở thành phố Cairo đã trang bị gậy gộc, dao, súng để bảo vệ nhà cửa và tài sản của mình trước bọn cướp bóc và hôi của.
 
Trước đó, bọn cướp và hôi của đã tràn vào các  siêu thị, ngân hàng, cửa hàng nữ trang và tòa nhà chính phủ tại Cairo. Một nhóm người còn đột nhập Viện Bảo tàng Ai Cập ở Cairo, đập phá một vài bức tượng và cắt đầu 2 xác ướp thời Pharaon.
 
Ông Zahi Hawass, nhà khảo cổ học hàng đầu Ai Cập, cho biết người dân ngoài đường phố đã tìm cách bảo vệ tòa nhà nhưng bọn cướp đã đột nhập tòa nhà từ trên mái xuống. Bảo tàng này nằm kế bên trụ sở Đảng Dân chủ quốc gia cầm quyền đã bị người biểu tình đốt trước đó.
 
Cộng đồng quốc tế lo ngại
 
Tại Mỹ, những người thân và người ủng hộ các cuộc biểu tình ở Ai Cập xuống đường tại các thành phố lớn như Washington DC và New York, kêu gọi chính phủ Mỹ cắt viện trợ cho Ai Cập. Tại Jordan, hàng chục người tụ tập trước cửa Đại sứ quán Ai Cập tại Amman để bày tỏ ủng hộ các cuộc biểu tình của người dân Ai Cập.
 
 
img
Một chiếc xe hơi bị thiêu rụi trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở Cairo, Ai Cập hôm 29-1. Ảnh: Le Parisien


Tình hình Ai Cập đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Các nhà lãnh đạo châu Phi  sẽ thảo luận về cuộc nổi dậy ở Ai Cập tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Ethiopia trong hai ngày 30 và 31-1.
 
TT Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron hôm 29-1 đã ra tuyên bố chung kêu gọi nhà chức trách Ai Cập kiềm chế bạo lực bằng mọi giá. Cùng ngày, TT Mỹ Barack Obama kêu gọi kiềm chế ở Ai Cập sau cuộc gặp với các cố vấn an ninh quốc gia để bàn về những diễn biến mới nhất ở nước này.
 
Ông ElBaradei kêu gọi TT Mubarak rời Ai Cập
 
Nhà hoạt động Mohamed ElBaradei hôm 29-1 cho rằng việc TT Hosni Mubarak bổ nhiệm một phó TT và một thủ tướng mới là không đủ để chấm dứt cuộc nổi dậy hiện nay.
 
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Al Jazeera, ông ElBaradei cho rằng động thái trên cho thấy TT Mubarak không lắng nghe ý nguyện của hàng ngàn người đang kêu gọi chấm dứt chế độ kéo dài 30 năm qua của mình. Ông Elbaradei cũng thúc giục TT Mubarak rời khỏi Ai Cập càng sớm càng tốt vì lợi ích của đất nước.
 
Phản ứng trên của ông ElBaradei được đưa ra sau khi ông Omar Suleiman, giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập, tuyên thệ nhậm chức phó TT lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua.
 
Một số nhà phân tích cho rằng sự bổ nhiệm này là một dấu hiệu cho thấy ông Suleiman có thể là người kế nhiệm TT Mubarak. Ngoài ra, TT Mubarak bổ nhiệm Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ahmed Shafiq làm thủ tướng với nhiệm vụ thành lập nội các mới.

Ai Cập cấm kênh truyền hình Al Jazeera

Các nước châu Á cảnh báo người dân không đến Ai Cập

Chính quyền Ai Cập ngày 30-1 đã ra lệnh cấm hoàn toàn hoạt động của kênh truyền hình Al Jazeera - kênh truyền hình vệ tinh của Qatar nổi tiếng nhất trong thế giới Ả Rập, trên lãnh thổ nước này.
 
Toàn bộ phóng viên, nhà báo của kênh truyền hình này đều bị tịch thu thẻ nhà báo.
 
TTXVN dẫn nguồn tin hãng thông tấn MENA của Ai Cập cho biết lệnh cấm trên được đưa ra sau khi kênh truyền hình này trong những ngày gần đây đã liên tục truyền trực tiếp các phóng sự được thực hiện trên các đường phố của thủ đô Cairo và các thành phố khác ở Ai Cập, dành thời lượng phát sóng cho các thủ lĩnh phe đối lập và những người tham gia biểu tình chống chính phủ cũng như phát tin “nóng” về các vụ đụng độ, cướp bóc và thương vong trong những ngày bất ổn vừa qua tại Ai Cập.
 
Trong khi đó, các nước châu Á, trong đó có Úc, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản..., đã cảnh báo người dân không nên đến Ai Cập trong lúc này.
 
Thủ tướng Úc Julia Gillard tuyên bố theo dõi sát sao tình hình ở Ai Cập, đồng thời kêu gọi người dân và lực lượng an ninh nước này kiềm chế cũng như bảo đảm các cuộc biểu tình diễn ra hòa bình.
 
Philippines đang thu xếp chỗ nương náu tạm thời đề phòng trường hợp hàng ngàn người lao động nước này tại Ai Cập cần sơ tán.
 
Hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc đã ngừng các chuyến bay tới Ai Cập, trong khi Bộ Ngoại giao nước này cũng tạm đóng cửa một trường học của Hàn Quốc tại Ai Cập và thông báo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ai Cập đang lên kế hoạch sơ tán công dân Hàn Quốc trong trường hợp cần thiết.

T.Minh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo