xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ai Cập Mubarak “chán” làm tổng thống

Ngọc Lam (Theo Reuters, AFP, AP)

(NLĐO)– Ngày 4-2, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tuyên bố muốn từ bỏ quyền lực nhưng không thể làm được điều này vì lo ngại xảy ra bất ổn tại Ai Cập.



img
 
Tổng thống Mubarakbày tỏ ý định muốn từ nhiệm 
 
Tổng thống Mubarak cho biết ông không muốn thấy cảnh người dân Ai Cập bắn giết nhau, rằng ông đã “chán” làm tổng thống và muốn từ bỏ quyền lực ngay lập tức. Tuy nhiên, ông không thể từ chức ngay lúc này vì sợ đất nước sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ lên nắm quyền nếu ông ra đi.
 
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia Ai Cập, Phó Tổng thống nước này Omar Suleiman cho biết Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trong tháng 8 hoặc tháng 9 tới và  sẽ sửa đổi hiến pháp trước thời điểm bầu cử nhằm hạn chế nhiệm kỳ tổng thống.
 
Ông Suleiman cho rằng các vụ đụng độ đẫm máu giữa những người ủng hộ và chống lại Tổng thống Mubarak là do âm mưu của một thế lực phản động được người những người sinh sống tại Ai Cập và ở nước ngoài dựng lên. Ông cho biết Gamal Mubarak, con trai Tổng thống Mubarak, cũng sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tới.
 
Ngày 3-2, Phó Tổng thống Suleiman cho biết chính phủ đã bắt đầu đối thoại với các đảng đối lập và đại diện những người biểu tình nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình kéo dài nhiều ngày qua. Song trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn của tổ chức Anh em Hồi giáo, ông Mursi, nói: "Tổ chức Anh em Hồi giáo bác bỏ mạnh mẽ mọi cuộc đối thoại với chính phủ".
 
Phản ứng trước tình hình hiện nay ở Ai Cập, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày đã điện đàm cho ông Omar Suleiman, để cảnh báo rằng chính phủ Ai Cập phải ngăn chặn bạo lực và thực thi các biện pháp cấp bách đối với việc quá độ chính trị ở nước này.
 
img
 
Các nhà báo đang tác nghiệp tại Ai Cập
 
Ủy ban Bảo vệ nhà báo cho biết đến nay đã có 24 nhà báo bị bắt giữ, 21 người bị tấn công và 5 người bị tịch thu phương tiện tác nghiệp.
 
Các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ Tổng thống Mubarak và những người biểu tình phản đối chính phủ tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trong ngày 3-2 đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 1.500 người bị thương.
 
Ước tính, các cuộc biểu tình ở Ai Cập trong những ngày qua đã khiến ngành du lịch nước này bị thiệt hại 1 tỷ USD. Khoảng 1 triệu khách du lịch đã rời khỏi Ai Cập do lo ngại tình trạng bất ổn.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo