xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ - Pakistan và cuộc đụng độ trên không chưa từng có

Xuân Mai (Theo NDTV, Tass)

(NLĐO) – Đài NDTV (Ấn Độ) hôm 28-2 tiết lộ 8 máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ đã có cuộc đối đầu chưa từng thấy với 24 máy bay Pakistan tại vùng Kashmir đang tranh chấp.

Theo NDTV, trong nhóm máy bay tấn công của Không quân Pakistan có 8 chiếc F-16, 4 chiếc Mirage-3 và 4 chiếc JF-17 "Thunder" do Trung Quốc sản xuất. Ngoài ra, còn có những máy bay hộ tống bảo vệ cho nhóm máy bay tác chiến Pakistan trước bất kỳ hành động tấn công nào.

Đài NDTV đưa tin đội máy bay này bị phát hiện lúc 9 giờ 45 phút (giờ địa phương) hôm 27-2 khi đi vào phạm vi cách Đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) chia cắt Kashmir 10 km. 

Ngay lập tức, 8 máy bay của Không quân Ấn Độ - 4 chiếc Sukhoi Su-30MKI, 2 chiến Mirage 2000 nâng cấp và 2 chiếc MiG 21 - được điều đến ngăn chặn các máy bay Pakistan.

Ấn Độ - Pakistan và cuộc đụng độ trên không chưa từng có - Ảnh 1.

Máy bay MiG 21 của Ấn Độ. Ảnh: NDTV

Các máy bay của Không quân Ấn Độ đã ngăn không cho các chiến đấu cơ Pakistan thực hiện cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu trên mặt đất trong khu vực do Ấn Độ kiểm soát tại Kashmir.

Thông tin về cuộc chạm trán quy mô lớn trên không nói trên được hé lộ giữa lúc New Delhi chờ phía Islamabad thả phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman.

Trong vụ chạm trán này, chiếc Mig 21 do phi công Varthaman lái đã đuổi theo một chiếc F-16 của Pakistan và bắn hạ nó bằng tên lửa không đối không R-73. Cả hai phi công của chiếc F-16 được nhìn thấy nhảy dù xuống Đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở phía bên Pakistan.

Ấn Độ - Pakistan và cuộc đụng độ trên không chưa từng có - Ảnh 2.

Phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman đang bị Pakistan bắt giữ. Ảnh: NDTV

Ngay lúc đó, máy bay của phi công Varthaman cũng bị trúng tên lửa tiên tiến tầm trung từ máy bay Pakistan và buộc phải nhảy dù khỏi máy bay, sau đó cũng rơi xuống khu vực LoC phía bên Pakistan.

Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad gia tăng sau khi một đoàn xe bán quân sự của Ấn Độ bị tấn công ở Jammu và Kashmir hôm 14-2, cướp đi sinh mạng của 45 người. 

Nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed đóng tại vùng Kashmir thuộc sự kiểm soát của Pakistan sau đó nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo