xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-III

Linh San (Theo MSN)

(NLĐO) - Ngày 21-9, Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ căn cứ ở Odisha, một quan chức nước này cho hay.

img
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-III. Ảnh: Reuters
 
Vụ thử do Bộ Tư lệnh Lực lượng chiến lược của quân đội Ấn Độ tiến hành tại tổ hợp bệ phóng trên đảo Inner Wheeler, gần Dhamra, huyện Bhadrak.
 
Phát ngôn viên  Bộ quốc phòng Ấn Độ - ông Ravi Kumar Gupta khẳng định trên tờ IANS: “Cuộc thử nghiệm do Lực lượng chiến lược quân đội Ấn Độ thực hiện đã thành công tốt đẹp”.

Tên lửa đất đối đất Agni-III chiều cao 16 m và nặng 48 tấn, tầm bắn hơn 3.000km và có thể mang đầu đạn nặng tới 1,5 tấn. Tên lửa này có hệ thống nhiên liệu đẩy rắn hai giai đoạn và có khả năng đạt được vận tốc rất cao trong không khí.
 
Đây là cuộc thử nghiệm mới nhất của Ấn Độ sau cuộc thử nghiệm thành công tên lửa Agni-IV có tầm bắn 4.000 km cách đó 2 ngày cũng tại cùng một cơ sở.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo