xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh: 10.000 binh sĩ tinh nhuệ để chống khủng bố

Xuân Mai (Theo Telegraph)

(NLĐO) - Thủ tướng Anh David Cameron cho biết nước này sẽ chi gần 270 tỉ USD mua trang thiết bị quân sự trong thập kỷ tới, đồng thời cam kết đánh bại mối đe dọa khủng bố và bảo vệ an toàn cho “các thế hệ mai sau”.

Thủ tướng David Cameron trong ngày 23-11 (giờ địa phương) dự kiến thông báo quân đội Anh sẽ được tái cơ cấu với sự ra đời của 2 “lữ đoàn tấn công” gồm tổng cộng 10.000 binh sĩ tinh nhuệ, có thể triển khai tức thì để chống lại khủng bố và các mối đe dọa khác trong nước.

Trước khi trình bày trước quốc hội về chi tiết kế hoạch cải tổ lực lượng vũ trang Anh, ông Cameron sẽ đến Paris để thảo luận với Tổng thống Pháp Francois Hollande về vấn đề hợp tác chống khủng bố cũng như cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

 


Thủ tướng David Cameron thăm binh sĩ Anh tại tỉnh Helmand - Afghanistan. Ảnh: Reuters

Thủ tướng David Cameron thăm binh sĩ Anh tại tỉnh Helmand - Afghanistan. Ảnh: Reuters

 

Trả lời phỏng vấn báo Telegraph trước khi lên đường sang Pháp hôm 23-11, ông Cameron cho rằng động thái trên là cần thiết trong thời điểm này nhằm "đảm bảo an toàn cho thế hệ mai sau".

“Vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở Paris nhắc nhở chúng ta nên thận trọng, IS không phải là vấn đề quá xa vời mà chúng đang là mốt đe dọa trực tiếp đến an ninh nước Anh. Do đó, tôi muốn người dân hiểu rằng họ có một chính phủ quan tâm đến an ninh quốc gia và chúng ta sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ sự an toàn của đất nước" - Thủ tướng Cameron cho biết.

Ông Cameron nói thêm rằng bước đi trên là yếu tố quan trọng trong chiến lược toàn diện, lâu dài để đánh bại IS, song song với nỗ lực quốc tế chấm dứt cuộc chiến tại Syria.

 

Máy bay chiến đấu Typhoon. Ảnh: Telegraph
Máy bay chiến đấu Typhoon. Ảnh: Telegraph

 

Ngoài chuyện cải tổ quân đội, Chính phủ Anh dự kiến công bố kế hoạch chi 270 tỉ USD để mua sắm các thiết bị quân sự hiện đại, trong đó có hai phi đội máy bay chiến đấu Typhoon, 39 máy bay chiến đấu tàng hình, 9 máy bay săn tàu ngầm và thế hệ máy bay không người lái mới.

Bên cạnh đó, ngân sách dành cho hoạt động chống khủng bố cũng sẽ tăng gấp 3 lên 22,7 tỉ USD. Ngoài ra, các biện pháp mới được thực thi để phát hiện hành khách có "nguy cơ cao" và ngăn chặn nạn buôn lậu vũ khí.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo