xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh, Ý, Nhật Bản hợp tác phát triển máy bay chiến đấu

Hoàng Phương

Anh, Ý và Nhật Bản hôm 9-12 công bố thỏa thuận hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Theo tuyên bố chung về thỏa thuận bước ngoặt này, 3 nước đặt mục tiêu đưa chiến đấu cơ mới đi vào hoạt động năm 2035 trong khuôn khổ liên doanh gọi là chương trình Không chiến toàn cầu (GCAP).

GCAP có sự tham gia của dự án Hệ thống không chiến tương lai (còn gọi là Tempest) do Anh dẫn đầu và chương trình máy bay chiến đấu F-X của Nhật Bản.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các công ty BAE Systems PLC (Anh), Mitsubishi Heavy (Nhật Bản) và Leonardo (Ý) sẽ phụ trách thiết kế máy bay và nó dự kiến được trang bị những tính năng tiên tiến về trí tuệ nhân tạo và chiến tranh mạng.

Ngoài ra, các công ty Rolls-Royce (Anh), IHI (Nhật Bản) và Avio Aero (Ý) sẽ đảm nhận chế tạo động cơ máy bay.

Tham gia dự án còn có nhà sản xuất tên lửa MBDA của châu Âu và hãng Mitsubishi Electric (Nhật Bản). Dù vậy, 3 nước trên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về một số chi tiết của dự án, như cách chia sẻ công việc và nơi phát triển máy bay.

Anh, Ý, Nhật Bản hợp tác phát triển máy bay chiến đấu - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (thứ 2 từ phải qua) tại một căn cứ không quân ở hạt Linconshire sau khi thỏa thuận hợp tác giữa nước này và Ý, Nhật Bản được công bố hôm 9-12. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố chung của 3 nước cũng khẳng định họ cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do và rộng mở vào thời điểm những nguyên tắc này bị thách thức.

Reuters nhận định thỏa thuận có thể giúp ích cho Nhật Bản - quốc gia dự kiến trong tháng này thông báo kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên khoảng 2% GDP trong 5 năm tới sau khi đánh giá tình hình an ninh khu vực đang xấu đi.

Ngoài ra, thỏa thuận còn giúp Anh có vai trò an ninh lớn hơn tại khu vực đang là động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định nước này cần đi đầu trong công nghệ quốc phòng và tin tưởng thỏa thuận trên sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới. Anh cho biết thêm các nước khác có thể tham gia dự án và chiến đấu cơ mới sẽ tương thích với máy bay chiến đấu đang được các đối tác thuộc NATO sử dụng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo