xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Áo đỏ” thách thức chính phủ Thái

Hoàng Phương

Các cuộc đụng độ đẫm máu ở Bangkok hôm 10-4 làm 20 người thiệt mạng, trở thành vụ bạo lực chính trị tồi tệ nhất trong 19 năm qua ở Thái Lan

Phe “áo đỏ” hôm 11-4 bác bỏ việc thương thảo với chính phủ Thái Lan, đồng thời khẳng định sẽ không từ bỏ cuộc chiến nhằm đòi bầu cử sớm sau khi xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu ở Bangkok một ngày trước đó. Phe “áo đỏ” đang yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán quốc hội ngay lập tức và rời khỏi  đất nước.

img
Người biểu tình giúp đưa phóng viên Nhật Bản Hiro Muramoto đi cấp cứu sau khi ông bị bắn hôm 10-4. Ảnh: AP


Hành động nói trên được phe “áo đỏ” đưa ra sau khi 20 người, bao gồm 16 thường dân và 4 binh sĩ, thiệt mạng; hơn 800 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa họ với lực lượng an ninh hôm 10-4. Theo hãng tin Reuters, đây là vụ bạo lực chính trị đẫm máu nhất ở Thái Lan trong 19 năm qua. Cả hai bên đều cáo buộc phe bên kia sử dụng đạn thật trong các cuộc đụng độ.


Ngày 11-4, phe chống đối tiếp tục chiếm giữ 2 địa điểm chính ở Bangkok là giao lộ Ratchaprasong và cầu Phan Fa. Trong khi đó, quân đội không có động thái điều binh sĩ đến gần người biểu tình.


Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Abhisit gửi lời chia buồn đến gia đình những nạn nhân nhưng từ chối từ chức theo yêu sách của phe “áo đỏ”. Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Panitan Wattanayagorn sau đó khẳng định quân đội không hề bắn đạn thật vào người biểu tình trong các cuộc đụng độ hôm 10-4.  Ông Panitan cho biết đã cho mở cuộc điều tra về các vụ đụng độ bạo lực, trong lúc các cuộc thương thảo được tiến hành để tìm giải pháp cho cuộc đối đầu.


Theo TTXVN, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã triệu tập tất cả các nhà lãnh đạo của các đảng thuộc chính phủ liên hiệp tới họp tại Trung đoàn Bộ binh số 11 vào đầu giờ chiều 11-4. Một nguồn tin cho hay rất có thể các đảng sẽ đề xuất kế hoạch giải tán hạ viện nếu tình hình ở Bangkok ntiếp tục xấu đi.

Nhật Bản lo ngại


Một trong số nạn nhân của các vụ đụng độ đẫm máu ở Bangkok hôm 10-4 là phóng viên ảnh người Nhật Bản Hiro Muramoto, 43 tuổi,  làm việc cho hãng tin Reuters. Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada hôm 11-4 đã gửi thư cho chính phủ Thái Lan, trong đó bày tỏ những lo ngại về cái chết của phóng viên Muramoto và tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Bangkok.  Phía Nhật Bản đã thúc giục chính phủ Thái Lan điều tra vụ việc, đồng thời bảo đảm sự an toàn cho công dân nước này.


Dư luận hết sức quan ngại về tình hình tại Thái Lan. Ngày 11-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình “áo đỏ” và lực lượng an ninh. Trung Quốc hy vọng trật tự xã hội sẽ nhanh chóng được lập lại tại Thái Lan.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo