xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

ASEAN, ARF bàn chuyện biển Đông

HOÀNG PHƯƠNG

Mỹ thúc giục các bên liên quan giải quyết vấn đề tranh chấp ở biển Đông theo luật quốc tế

Các ngoại trưởng ASEAN trong ngày 30-6 nhóm họp tại thủ đô Bandar Sri Begawan - Brunei, dự kiến tập trung thảo luận những vấn đề mang tính cấp thiết đối với sự phát triển của ASEAN hiện nay, bao gồm việc thực hiện các kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông và tình trạng khói mù ở Đông Nam Á cũng là những nội dung quan trọng tại hội nghị nói trên và các hội nghị liên quan diễn ra sau đó, trong đó có Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) vào ngày 2-7.
 
img
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ nêu vấn đề biển Đông tại ARF sắp tới
Ảnh: REUTERS

Hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Campuchia vào năm ngoái đã chứng kiến sự chia rẽ của khối này trong việc đối phó với một Trung Quốc đang ngày càng lấn tới ở biển Đông. Tuy nhiên, phát biểu trước thềm hội nghị năm nay, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa nhận định rằng ASEAN hiện đồng thuận hơn và sẽ thúc ép Trung Quốc nhanh chóng đàm phán về một Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) tại Brunei. 

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự kiến sẽ nêu vấn đề biển Đông tại ARF bất chấp việc Bắc Kinh cho rằng Washington không có vai trò gì tại vùng biển này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington hy vọng các bộ trưởng tham dự ARF sẽ thảo luận về những tranh chấp ở biển Đông, đồng thời thúc giục các bên liên quan giải quyết hòa bình vấn đề này theo luật quốc tế và nhanh chóng có những tiến triển đối với  chuyện soạn thảo COC.  Trả lời phỏng vấn đài VOA (Mỹ) mới đây, ông Kerry khẳng định sẽ trấn an các đồng minh tại ARF rằng Washington vẫn đang thúc đẩy chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á - Thái Bình Dương với mong muốn duy trì hòa bình ở khu vực này.

Dù vậy, báo The Wall Street Journal (Mỹ) dẫn lời các nhà phân tích nhận định khả năng ASEAN và Trung Quốc tìm được tiếng nói chung về vấn đề biển Đông tại các hội nghị sắp tới là không cao bởi Bắc Kinh đang tìm mọi cách để trì hoãn việc soạn thảo COC. Theo ông Ian Storey, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, đề xuất của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về việc thành lập một nhóm nhân sĩ ASEAN - Trung Quốc nhằm bàn thảo vấn đề biển Đông chỉ là một động thái nhằm làm chậm lại tiến trình đàm phán về COC. Trong khi đó, ông Carl Thayer, giáo sư Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng Bắc Kinh ngoài miệng thì nói sẵn sàng bàn về COC nhưng thực tế lại đang dùng ngoại giao chiến hạm để gây sức ép lên các nước Đông Nam Á.

Trước thềm các hội nghị ASEAN nói trên, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã cố tình làm căng thẳng hơn nữa tình hình biển Đông khi cảnh báo rằng một “cuộc phản công” nhằm vào Philippines là điều không thể tránh khỏi nếu nước này tiếp tục “khiêu khích” Bắc Kinh ở vùng biển. Một bài bình luận đăng tải hôm 29-6 của tờ báo này đã liệt kê “7 tội lỗi” mà Philippines đã phạm phải ở biển Đông, như “chiếm đóng bất hợp pháp” quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), mời gọi vốn nước ngoài tham gia vào phát triển dầu khí  ở vùng biển tranh chấp và thúc đẩy việc “quốc tế hóa” tranh chấp biển Đông.

Trước đó 2 ngày, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng lớn tiếng tuyên bố rằng việc các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên thứ ba là vô ích và nói thêm rằng đối đầu với Trung Quốc sẽ là “thảm họa”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo