xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Yingluck có thể bị giam giữ một tuần

P.Nghĩa (Theo Bangkok Post, AP, Straits Times, Reuters)

(NLĐO) – Một phát ngôn viên quân đội Thái Lan hôm 24-5 cho biết cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, các thành viên chính phủ mới bị lật đổ và một số lãnh đạo biểu tình chống chính phủ sẽ bị giam giữ không quá thời hạn một tuần để “có thời gian suy nghĩ lại” những hành động của họ.

Trước đó vào ngày 23-5, bà Yingluck và một số thành viên gia tộc Shinawatra cùng các quan chức chính phủ bị lật đổ đã tới trình diện tại Bangkok theo lệnh triệu tập. Những người này sau đó bị giữ lại và được chuyển tới một địa điểm bí mật.

Vụ bắt giữ bà Yingluck nằm trong kế hoạch ngăn chặn các nhà lãnh đạo cấp cao tiếp xúc với người biểu tình nhằm tập hợp họ chống lại quân đội.

Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree cho biết bà Yingluck và hàng chục nhân vật lãnh đạo cấp cao khác vẫn an toàn và mục tiêu mà quân đội nhắm đến là đạt được một thỏa hiệp về chính trị. Ông Weerachon nói: “Đây là thời điểm để tất cả những người tham gia vào cuộc xung đột bình tĩnh và suy nghĩ lại. Chúng tôi không có ý định hạn chế tự do đi lại của họ mà chỉ đơn thuần nhằm giảm áp lực”.

Theo quy định của thiết quân luật, một cá nhân có thể bị giam giữ (dù không bị kết tội) tối đa một tuần.

 

img
Quan đội và cảnh sát Thái Lan đứng canh gác trên đường phố sau khi chính phủ tạm quyền Thái Lan bị Tư lệnh Prayuth Chan-ocha lật đổ. Ảnh: Reuters
Quan đội và cảnh sát Thái Lan đứng canh gác trên đường phố sau khi chính phủ tạm quyền Thái Lan bị Tư lệnh Prayuth Chan-ocha lật đổ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nơi ở hiện tại của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vẫn chưa được công bố kể từ lúc bà bị quân đội bắt và đưa đi hôm 23-5. Thông tin bà Yingluck bị bắt được Đảng Pheu Thai xác nhận vào thứ bảy, 24-5. “Chúng tôi không chắc chắn về nơi ở của bà Yingluck vì quân đội đã tịch thu toàn bộ điện thoại di động của bà và các phụ tá đi cùng. Bà ấy không hoàn toàn được tự do vì có các binh lính giám sát” – nguồn tin từ Pheu Thái cho biết.

Còn tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin quân đội nói rằng bà Yingluck đã được chuyển đến một căn cứ quân sự không xác định nằm ở tỉnh Saraburi phía bắc thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, một phụ tá thân cận của bà Yingluck khẳng định cựu Thủ tướng Thái Lan vẫn an toàn và không bị giam giữ trong doanh trại quân đội. Người này sau đó không tiết lộ gì thêm.

Kể từ thời điểm lệnh giới nghiêm được áp đặt trên cả nước, quân đội Thái Lan cấm các nhóm tụ tập trên 5 người, đồng thời kiểm duyệt chương trình trên các phương tiện truyền thông. Dù vậy, hành động này cũng không ngăn cản được làn sóng biểu tình “chống đảo chính” đang ngày càng dâng cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo