icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạch tuộc vươn vòi khắp nơi

Ngô Sinh

Con bạch tuộc ma túy từ Mexico vươn các vòi của nó ra 47 quốc gia, trong đó có Mỹ, Guatemala và Colombia – trung tâm buôn bán ma túy ở châu Mỹ La tinh

Thời gian gần đây, các tay buôn ma túy Mexico mở rộng các chi nhánh ra nước ngoài hơn bao giờ hết. Sự mở rộng này diễn ra trong lúc Mexico sử dụng quân đội để đàn áp các băng đảng ma túy và các đầu mối cung cấp chính ở Colombia liên tiếp bị bắt giữ.

Đồng thời, sự mở rộng nói trên trở thành thách thức mới đối với những nỗ lực ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ và các nước.


Mắt xích Colombia


Trong hàng chục cuộc phỏng vấn với các giới chức và chuyên gia ở 7 quốc gia, hãng tin AP đã phát hiện rằng các băng đảng Mexico giao thương trực tiếp từ vùng núi Andes (Nam Mỹ) - chuyên sản xuất cocain - ngày càng nhiều hơn và đã bắt đầu đến các quốc gia xa hơn như Argentina để có được nguyên liệu thô sản xuất methamphetamine (loại ma túy tác động đến trí tuệ).


Trong khi đó, bọn gangster Mexico còn bị bắt ở một nơi thật xa như Malaysia khi chúng tìm kiếm các thị trường mới cho cocain và các nguồn cung ứng methamphetamine.

img
Cảnh sát Guatemala áp giải 2 ông trùm buôn ma túy tại một căn cứ không quân. Ảnh: AP


Mỹ đã chi hàng trăm triệu USD để giúp Colombia triệt phá các băng đảng lớn ở nước này nhưng trong lúc làm điều đó, Washington có lẽ đã vô tình giúp các tay buôn ma túy Mexico lập nên một mắt xích ở Nam Mỹ. Ông Jay Bergman, Giám đốc DEA - Cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ - ở khu vực Andes, nhận xét:


“Hiện nay, có nhiều tay buôn bán ma túy ở Nam Mỹ hơn bất cứ thời gian nào, thời kỳ nào khác”.


Trong 2 năm qua, Colombia đã dẫn độ 14 ông trùm sang Mỹ với những lời buộc tội buôn ma túy. Ngoài ra, còn có 6 tay buôn ma túy lớn khác đã bị tiêu diệt hoặc tống giam. Như vậy, các sứ giả ma túy Mexico cùng với bạc tiền đã chảy vào đất nước này như nước chảy vào chỗ trũng.


“Chúng tôi tin rằng các tay buôn ma túy Mexico đang cố tiếp cận hơn nữa với nguồn cung cấp và tiếp quản luôn việc vận chuyển ở đó”. Đó là nhận định của ông Jere Miles, trưởng đơn vị theo dõi nạn rửa tiền qua thương mại của cơ quan thi hành luật di trú và hải quan Mỹ.


Vung tiền sản xuất ma túy


Tướng Oscar Naranjo, tư lệnh cảnh sát Colombia, cho rằng bọn buôn ma túy Mexico đã đến nhiều thành phố Colombia và chi tiền cho nông dân nước này để thúc đẩy việc sản xuất cocain. Ông khẳng định: “Chúng tôi có chứng cứ cho thấy người Mexico có mặt khắp nơi trên đất nước Colombia. Họ có mặt ở Medellin, ở Pereira và cả ở Barranquilla”.


Ở quốc gia láng giềng Peru, nơi sản xuất cocain đứng thứ hai trên thế giới sau Colombia, bọn buôn ma túy Mexico hối lộ các nhân viên hải quan sân bay, cảng biển và rửa tiền bằng cách đầu tư vào bất động sản.

Ít nhất đã có 4 tập đoàn ma túy lớn của Mexico mua cocain trực tiếp ở Peru. Tướng Leonardo Morales, chỉ huy lực lượng cảnh sát chống ma túy của Peru, cho biết trong 3 năm qua, 40 người Mexico đã bị bắt ở Peru vì bị buộc tội buôn ma túy.


Trong khi đó, các vụ án mạng liên quan đến ma túy cũng gia tăng. Trong 2 năm qua, 3 người Mexico bị cho là có liên quan đến buôn ma túy và 15 người Colombia đã bị giết chết ở Lima (Peru).


Bên cạnh đó, các quốc gia châu Mỹ La tinh khác đã bắt đầu đóng vai trò như những điểm vận chuyển các hóa chất để sản xuất methamphetamine. Việc bán các loại hóa chất được sử dụng để sản xuất methamphetamine cũng lan rộng. Đó là pseudoephedrine và ephedrine, thành phần chủ yếu trong các thuốc chữa bệnh cảm.


Tuy nhiên, Argentina đã bắt đầu hạn chế việc bán ephedrine. Honduras, El SalvadorGuatemala cũng đã thông qua luật cấm hầu hết các trường hợp sử dụng ephedrine và pseudoephedrine.


Theo DEA, Mexico cung ứng khoảng 80%-90% số lượng methamphetamine được bán ở Mỹ. Ngoài ra, ông Tony Greco, cựu nhân viên DEA từng làm việc 6 năm ở Argentina, cho biết các băng đảng Mexico ở Argentina đã quay trở lại việc buôn cocain từ Bolivia. Theo Liên Hiệp Quốc, việc sản xuất cocain ở Bolivia đã tăng lên trong 3 năm liên tiếp. Ông Greco quả quyết rằng cocain được chở từ Bolivia đến châu Âu, châu Phi và châu Á.

Cuộc chiến không thể thắng?

Theo báo The Guardian (Anh), nhiều thập kỷ trôi qua kể từ khi cựu tổng thống Richard Nixon cố gắng chấm dứt nạn buôn bán cocain từ Colombia sang Mỹ, trực thăng quân đội vẫn tiếp tục quần thảo bên trên các ngọn cây trong cánh rừng ở Colombia và hàng trăm triệu USD vẫn đang được rót vào cuộc chiến chống ma túy ở đây. Thế nhưng, chính nghĩa dường như vẫn khó giành được thắng lợi.


Có một mối hoài nghi vẫn đang gia tăng – đó là không thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Nó có thể tiến triển khác đi và thay đổi hình thức hoặc chuyển từ rừng núi ra thành thị, từ những trận đánh đẫm máu sang những khoản hối lộ kín đáo.

Thế nhưng, cuộc chiến này sẽ không kết thúc với ngọn cờ được giương cao và lời tuyên bố chiến thắng. Một bụi cây coca riêng rẽ thì mỏng manh nhưng các lực lượng đứng đằng sau đó thì hùng mạnh. Mỗi một mối dây liên kết trong sợi xích này đều có một động cơ mạnh mẽ.


Nông dân tại những nơi xa xôi ở Colombia có một sự chọn lựa: Họ có thể trồng bắp, lúa, khoai và rau với giá cả lên xuống thất thường, đôi khi còn chẳng bõ công lao động; hoặc trồng coca, để chắc chắn được hưởng khoản tiền bù đắp hậu hĩ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo