Trong 40 năm qua, Chính phủ Mỹ đã chi hơn 2.500 tỉ USD cho cuộc chiến chống ma túy. Tuy nhiên, theo báo Time (Anh), bất chấp các cuộc vận động rầm rộ, tỉ lệ người bị tống giam tăng cao và hành động trừng trị thẳng tay nạn buôn lậu, số người sử dụng ma túy bất hợp pháp ở Mỹ đã tăng lên và hiện nay lên đến con số 19,9 triệu. Phần lớn nguồn cung cấp ma túy cho họ là từ
Các thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ở thành phố
Kẻ thù xuyên biên giới
Theo Cơ quan Chiến lược Kiểm soát ma túy quốc tế của Mỹ, 90% cocain đã được đưa vào lãnh thổ Mỹ thông qua biên giới
Chính phủ Mỹ đã đấu tranh chống ma túy nhiều thập kỷ. Năm 1954, TT Eisenhower đã thành lập một ủy ban gồm năm thành viên nội các nhằm dập tắt nạn lạm dụng ma túy. Mặc dù vậy, mãi đến khi TT Nixon hình thành cơ quan chống ma túy năm 1973 để tuyên bố cuộc chiến tranh toàn cầu trước hiểm họa ma túy, thuật ngữ “Chiến tranh ma túy” mới được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, Gil Kerlikowske, Giám đốc Cơ quan Chính sách Kiểm soát ma túy quốc gia, cho biết chính quyền TT Obama sẽ không sử dụng thuật ngữ nói trên nữa.
Trước năm 1975, đã có những báo cáo về việc sử dụng heroin lan rộng trong binh sĩ Mỹ ở Việt
Kết quả không bao nhiêu
Năm 1984, trong lần đệ nhất phu nhân Mỹ lúc đó là Nancy Reagan đến thăm một trường học ở
Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy các khẩu hiệu và các chương trình ở Mỹ không đem lại những kết quả đáng kể. Năm 2003, chính quyền TT George Bush đã đặt mục tiêu giảm tỉ lệ lạm dụng ma túy khoảng 25% nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Chỉ có điều mục tiêu nói trên đã dẫn đến con số những vụ bắt bớ chưa từng có. Các xu hướng lạm dụng ma túy khi tăng khi giảm xảy ra và hiện tượng giảm ở một loại ma túy này có thể dẫn đến tình trạng gia tăng ở một loại khác. Điều đó khiến các giới chức Mỹ phải chơi một trò chơi chống ma túy không bao giờ kết thúc.
Bên cạnh đó, trong khi người Mexico nỗ lực ngăn chặn nạn buôn lậu, TT Felipe Calderon đã tuyên bố mở rộng chiến dịch nhắm vào các băng đảng ma túy chỉ sau khi ông nhậm chức TT (2006) được vài ngày. Vị tân TT lúc đó cử 6.500 binh sĩ để trấn áp những cuộc thanh toán giữa hai băng đảng ma túy đối thủ của nhau. Năm sau, Bộ trưởng An ninh Công cộng Genaro Garcia Luna cách chức 284 cảnh sát trưởng trên toàn liên bang vì tình nghi tham nhũng. Những sĩ quan được bổ nhiệm thay thế là những người đã có thành tích bắt giam một số trùm ma túy. Các băng đảng phản ứng lại bằng cách tổ chức một loạt vụ bạo động tưởng chừng như vô tận. Hậu quả là 5.300 người bị giết chết trong các vụ liên quan đến ma túy trong năm 2008 và hơn 1.000 người đã chết trong năm 2009.
Năm 2008, TT Mỹ Bush đã ký Sáng kiến Mérida, theo đó sẽ cung cấp 1,4 tỉ USD cho Mexico và các nước khác trong hơn ba năm để hỗ trợ cuộc đấu tranh chống buôn lậu ma túy và bạo động. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ hiện nay chỉ mới phê chuẩn 456 triệu USD và TT Barack Obama vẫn chưa cho biết kế hoạch đối với cả tỉ USD còn lại.
Chiến công quan trọng nhất của
|
Kỳ tới: Thành phố nguy hiểm nhất
Bình luận (0)