xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bangkok: Siêu thị bỏ hoang thành "ao" nuôi 3.000 con cá

P.Nghĩa (Theo Bangkok Post, Yahoo)

(NLĐO) – Trung tâm thương mại New World nằm giữa lòng thủ đô Bangkok – Thái Lan bị đình chỉ hoạt động từ năm 1997. Nơi đây trở thành “nhà” của hàng ngàn con cá các loại như cá trê, cá chép và cá rô phi.

Ngay tại tầng trệt khu thương mại, nước mưa đổ xuống khiến sàn nhà bị ngập, biến nó thành một cái “ao” diện tích 500 mét vuông. Từng bầy muỗi gặp môi trường thuận lợi nên phát triển mạnh, trở thành nguồn thức ăn dồi dào nuôi sống đàn cá hàng ngàn con.

 

img

 

Ảnh: Bangkok Post, Reuters.

Ảnh: Bangkok Post, Reuters.

 

Văn phòng lãnh đạo thành phố Bangkok (BMA) ước tính có khoảng 3.000 con cá, bao gồm cá trê, cá chép và cá rô phi hiện sinh sống trong khu thương mại từ cách đây 10 năm.

 

Ảnh: Bangkok Post

Ảnh: Bangkok Post

 

Nhiều du khách và cư dân quanh vùng bất chấp tòa nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào, vẫn tới tham quan và chụp lại cảnh đánh bắt cá. Một số người lo ngại chất thải từ đàn cá và bầy muỗi đông đúc trong tòa nhà sẽ trở thành nguồn lây nhiễm bệnh cho con người.

 

Ảnh: Bangkok Post

Ảnh: Bangkok Post

 

Chính quyền Bangkok đang lên kế hoạch phá bỏ khu thương mại để trả lại cảnh quan đô thị. Năm 1997, 7 trong số 11 tầng của tòa nhà bị tháo dỡ vì trong giấy phép xây dựng, chủ đầu tư chỉ được xây tối đa 4 tầng nhưng lại xây tới 11 tầng. Tòa nhà bây giờ cũng không còn trần hoặc mái che mưa nắng.

 

Ảnh: Bangkok Post

Ảnh: Bangkok Post

 

Hôm 13-1, nhân viên và công nhân thuộc Sở Thủy sản tới khu thương mại tọa lạc ở khu vực Bang Lamphu này để thu gom cá. Họ dùng lưới, xô, vợt để múc cá chuyển ra ngoài. Giám đốc FRDC tỉnh Samut Prakan, ông Veera Watcharagoneyotine cho hay ba trung tâm nghiên cứu và phát triển thủy sản (FRDC) ở các tỉnh Samut Prakan, Pathum Thani và Ayutthaya sẽ tiếp nhận số cá kể trên trong 3 tuần trước khi thả chúng ra hồ chứa, kênh rạch, sông ngòi ngoài tự nhiên.

 

img

 

Ảnh: Bangkok Post

Ảnh: Bangkok Post

 

Sommai Chuanpak, quản lý một quán café trước cửa trung tâm thương mại, cho biết những con cá được người dân xung quanh thả vào “ao” từ năm 2004 để diệt đàn muỗi bên trong. Tuy nhiên, cả đàn cá và đàn muỗi ngày càng phát triển làm cho nỗ lực của họ bị thất bại.

 

Ảnh: Bangkok Post

Ảnh: Bangkok Post

 

Theo chủ tịch quận Phra Nakhon, Somchai Traipittayakul, BMA sẽ đảm nhận công việc hút nước trong khu thương mại nhưng chủ sở hữu khu mua sắm phải chịu trách nhiệm tu sửa New World. Tất cả chi phí khoảng 10 triệu baht, do ông chủ trung tâm thương mại Kaew Fah Plaza ở Bang Lamphu, Kaew Pooktuanthong gánh chịu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo