xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạo lực đẫm máu ở Kashmir sau cái chết của lãnh đạo ly khai

H.Bình (Theo BBC)

(NLĐO) – Cảnh sát ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý cho biết ít nhất 30 người chết và nhiều người bị thương trong vụ đụng độ giữa đám đông biểu tình và lực an ninh sau cái chết của một nhà người lãnh đạo nổi tiếng của phong trào ly khai.

Có thể nói đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm vừa qua tại vùng đất bất ổn Kashmir mà cả Ấn Độ và Pakistan đang tranh chấp. Điểm nóng Kashmir đã châm ngòi cho các cuộc chiến giữa hai quốc gia này trong vòng 60 năm qua.

Mọi chuyện xuất phát từ cái chết của Burhan Wani, người này thiệt mạng trong một cuộc đọ súng với quân đội Ấn Độ vào cuối tuần trước. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu ở Kashmir, Wani bắt đầu sự nghiệp quân sự vào tuổi 15 cùng với người anh vì bị cảnh sát đánh “vô cớ”.

Các nhà chức trách Ấn Độ nói rằng Wani trở thành biểu tượng thuyết phục những cậu bé địa phương ở Kashmir cầm lấy vũ khí chiến đấu. Hàng ngàn người tham dự lễ tang của Wani tại phía Nam của Srinagar vào cuối tuần qua.

Người biểu tình đụng độ lực an ninh ở khu vực Kashmir cuối tuần qua. Ảnh: AP

Người biểu tình đụng độ lực an ninh ở khu vực Kashmir cuối tuần qua. Ảnh: AP

Khoảng 800 binh sĩ đang được gửi đến khu vực này giúp khôi phục lại trật tự. Hơn 200 người bị thương trong các vụ đụng độ mà lực lượng chính phủ phải dùng đến đạn và hơi cay. Song song đó, lệnh giới nghiêm được ban bố khắp thung lũng Kashmir sau khi đồn cảnh sát bị đốt cháy và một căn cứ quân sự trở thành mục tiêu trong các vụ đụng độ mới nhất.

Căng thẳng vẫn leo thang trong ngày 12-7 khi đám đông cứ cố vi phạm lệnh giới nghiêm. Tình hình đó làm cuộc hành hương đến ngôi đền Amarnath bị hoãn, khiến 15.000 người theo đạo Hindu từ bang Jammu lân cận bị kẹt lại. Theo cảnh sát, hơn 2.000 người hành hương trên đường đến ngôi đền này được đưa ra khỏi vùng Kashmir bằng máy bay.

Trong vùng lãnh thổ phần lớn do người Hồi giáo sinh sống, vài nhóm quân sự cầm vũ khí chiến đấu đòi độc lập hoặc đòi gia nhập cùng với Pakistan. Đợt bạo lực nghiêm trọng gần đây nhất là vào mùa hè năm 2010 khi hơn 100 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối Ấn Độ sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo