xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Ukraine: Belarus xác nhận có tên lửa bắn vào Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine chính thức thông báo một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay Zhytomyr - nằm cách thủ đô Kiev khoảng 93 km về phía Tây - được phòng từ lãnh thổ Belarus.

Các nguồn tin quân sự cho biết lực lượng đặc nhiệm của Belarus đã lên máy bay vào trạng thái sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc không kích nhằm vào Kiev.

Việc mở rộng cuộc xung đột có khả năng bao gồm cả đồng minh của Nga là Belarus báo hiệu sự tức giận và thất vọng ngày càng tăng của Tổng thống Vladimir Putin khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga dường như không thuận lợi, với cuộc giao tranh ác liệt quanh Kiev và Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Báo Ukraine: Belarus xác nhận có tên lửa bắn vào Ukraine - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố máy bay không người lái tấn công lực lượng Nga. Ảnh: Twitter

Ông Andriy Zagorodnyuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, tuyên bố rằng Belarus sắp tuyên chiến với Ukraine. Tờ The Guardian dẫn lời ông Zagorodnyuk cho biết: "Cộng hòa Belarus có khả năng cao sẽ tham gia cuộc chiến chống Ukraine của Nga".

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng xác nhận các tên lửa đã được bắn từ Belarus vào Ukraine và đe dọa quân đội Belarus sẽ tấn công Ukraine. Ông Lukashenko cho hay các binh sĩ Nga bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện ở Belarus.

Báo Ukraine: Belarus xác nhận có tên lửa bắn vào Ukraine

Trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đồng ý đàm phán với Nga, theo đó phái đoàn Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga mà không có điều kiện tiên quyết nào tại biên giới Ukraine-Belarus vào sáng nay, 28-2.

Thiệt hại hai bên

Theo Bộ Nội vụ Ukraine, tính đến tối 27-2 (giờ địa phương), khoảng 352 người thiệt mạng, trong đó có 14 trẻ em. Trong diễn biến căng thẳng tại Ukraine, quân đội Ukraine cho hay các cuộc tấn công của lực lượng máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nhằm vào lực lượng Nga diễn ra thành công.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi cho hay cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra gần thị trấn Malyn, cách Kiev 100 km về phía Tây Bắc. Đài CNN cũng công bố đoạn video được quay hôm 27-2 (giờ địa phương) cho thấy lực lượng Ukraine đã phá huỷ nhiều xe bọc thép quân sự và phương tiện khác của Nga ở ngoại ô thủ đô Kiev.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo