xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất chấp phong tỏa, truyền đơn vẫn bay sang Triều Tiên

Bằng Vy (Theo Yonhap, AP)

(NLĐO) – Các nhà hoạt động Hàn Quốc vẫn thả được hàng chục ngàn truyền đơn sang Triều Tiên bằng bóng bay bất chấp cảnh sát Hàn Quốc đã phong tỏa khu vực biên giới.

Theo Yonhap, sau khi quân đội Triều Tiên đe dọa tấn công vào tuần trước cộng với việc binh sĩ Triều Tiên vào vị trí các khẩu pháo ngày 22-10, Seoul đã phái hàng trăm cảnh sát phong tỏa các con đường dẫn đến công viên Imjingak gần khu phi quân sự (DMZ) – nơi dự định thả bóng bay. Cư dân trong khu vực trên cũng được lệnh sơ tán xuống các cơ sở ngầm.
 
Phớt lờ lệnh cấm, khoảng 10 nhà hoạt động – chủ yếu là người Triều Tiên đào tẩu – đã di chuyển sang địa điểm khác là đảo Gangwha cũng ở gần biên giới nhưng không có cảnh sát canh gác và thả bóng bay mang theo 120.000 truyền đơn lúc 6 giờ chiều 22-10 (giờ địa phương). Họ còn lên tiếng chê trách phản ứng của cảnh sát là đầu hàng.
 
img
Cảnh sát phong tỏa công viên Imjingak... Ảnh: Press TV
  
img
...chặn xe tải chở truyền đơn... Ảnh: AP
 
img
...và cản đường các nhà hoạt động. Ảnh: AP
 
img
 Tuy nhiên, các nhà hoạt động đổi địa điểm và thả truyền đơn. Ảnh: AP
 
img
Họ khẳng định thả được 120.000 truyền đơn. Ảnh: AP

 
Dù ra lệnh phong tỏa khu vực biên giới nhưng lấy lý do tự do ngôn luận nên chính phủ Hàn Quốc không can thiệp sâu vào kế hoạch của các nhà hoạt động. Trước đây, Triều Tiên cũng nhiều lần đe dọa tấn công vì các vụ thả truyền đơn nhưng chưa bao giờ ra tay.
 
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chưa có dấu hiệu đáng ngờ từ phía Triều Tiên nhưng sẽ tiếp tục theo dõi sát. Người phát ngôn Kim Min-seok cho hay Triều Tiên sẽ có hành động nhưng từ chối nói rõ vì đây là thông tin quân sự bí mật.
 
Ông Kim cũng khẳng định quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng đáp trả “mạnh mẽ” nếu bị tấn công. Hiện thời, pháo binh và xe tăng cũng như chiến đấu cơ F-15K và KF-16 đã được Hàn Quốc triển khai ra biên giới. 
 
Trong khi đó, từ Bắc Kinh, đặc sứ Mỹ về vấn đề Triều Tiên Glyn Davies hối thúc Bình Nhưỡng ngừng đe dọa Hàn Quốc. “Thật là không cân xứng khi đe dọa dùng bom đáp trả bong bóng” – ông Davies nói với phóng viên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo