xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất ngờ với danh sách “Giải thưởng Tin giả” của ông Trump

Cao Lực (Theo RT, CBS News, CNN)

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump mới đây công bố danh sách những ngòi bút đoạt “Giải thưởng Tin giả” trên trang web của Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia (RNC).

Không lâu sau khi ông Trump thông qua mạng xã hội Twitter chia sẻ đường link "Giải thưởng Tin giả" vào khoảng 20 giờ (giờ địa phương) ngày 17-1, trang web của RNC đã bị sập vì quá tải.

Đáng chú ý, danh sách nói trên của ông Trump chủ yếu bao gồm những tờ báo, hãng tin lớn như: The New York Times, CNN, Washington Post, ABC News, TIME…

Bên cạnh những cá nhân đoạt giải thưởng tin giả, Tổng thống Donald Trump cũng chia sẻ rằng có "những phóng viên tuyệt vời" mà ông tôn trọng. Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ tên những người này nhưng cách ông làm với những nhân vật đoạt giải tin giả.

Theo trang phi lợi nhuận Internet Achieve, người đứng đầu danh sách đoạt giải tin giả của ông Trump là ngòi bút Paul Krugman của tờ New York Times. Trước đó, vào ngày bầu cử 2016, ông Krugman từng khẳng định rằng "kinh tế sẽ không bao giờ khôi phục" sau khi ông Trump đắc cử.

Bất ngờ với danh sách “Giải thưởng Tin giả” của ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump hôm 17-1 công bố "Gải thưởng Tin giả". Ảnh: Reuters

Vị trí thứ hai thuộc về phóng viên Brian Ross của ABC News, người từng dẫn một nguồn tin mật nói rằng một đồng minh của ông Michael Flynn - cựu Cố vấn An ninh quốc gia của ông Trump, sẽ làm chứng rằng ông Trump "trực tiếp chỉ đạo ông ta liên lạc với Nga" lúc ông Trump còn là một ứng viên tranh cử tổng thống.

Vị trí thứ ba thuộc về phóng viên Manu Raju của đài CNN, người từng đưa tin Donald Trump Jr. – con trai của ông Trump, được quyền tiếp cận độc quyền với các tài liệu được Wikileaks công bố thông qua e-mail.

Danh sách của Tổng thống Trump tiếp tục với 7 thông tin mà ông khẳng định là giả khác, từ thông tin ông Trump dời một bức tượng của ông Martin Luther King, Jr. ra khỏi Văn phòng Bầu dục trong Nhà Trắng, thông tin Đệ nhất Phu nhân Ba Lan Agata Kornhauser-Duda từ chối bắt tay ông đến thông tin chính quyền ông Trump giấu bản báo cáo về thay đổi khí hậu.

Danh sách "Giải thưởng Tin giả" được ông Trump công bố cùng thời điểm với một sự kiện đáng chú ý diễn ra tại thủ đô Washington, nơi các phóng viên của CNN, Fox News và American Urban Radio Networks thảo luận chủ đề: "Báo chí dưới thời của Tổng thống Trump: Đánh gia Tự do Báo chí ở Mỹ".

Bất ngờ với danh sách “Giải thưởng Tin giả” của ông Trump - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào ngày 16-1 ,Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi Tổng thống Trump ngưng công kích truyền thông.

"Trong nhiều thập kỷ, giới bất đồng chính kiến và các nhà vận động nhân quyền đã dựa vào những cuộc điều tra độc lập chống lại nạn tham nhũng trong chính phủ của truyền thông để tiếp tục cuộc đấu tranh giành tự do. Tuy nhiên, những tuyên bố "tin giả" liên tục đã gây ảnh hưởng xấu đến những cuộc điều tra này và tước đi một trong những công cụ phản đối mạnh mẽ nhất của các nhà hoạt động" – ông McCain khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo