Theo báo chí Hàn Quốc, bà Đặng đã lợi dụng quan hệ tình cảm để thu thập visa nhập cảnh Hàn Quốc cho giới doanh nhân và tài liệu ngoại giao nội bộ, kể cả số điện thoại của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và những chính khách nổi tiếng.

Ngày 19-3, Văn phòng Phủ Thủ tướng Hàn Quốc đã cử đội điều tra gồm 10 nhân viên tới lãnh sự quán Thượng Hải để xử lý vụ bê bối.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung Hwan đã chính thức xin lỗi quốc hội về sai phạm mà ông cho là “vụ bê bối ngoại giao chưa từng có của lãnh sự quán nước ta tại Thượng Hải”.
Tuy nhiên, Văn phòng Phủ Thủ tướng Hàn Quốc không tiết lộ hình thức kỷ luật đối với những nhà ngoại giao mắc sai phạm. Kết quả điều tra kết luận vụ bê bối chỉ liên quan đến đạo đức và lối sống, không phải là vụ án tình báo như dư luận bàn tán.
Hãng AFP nhận xét: Vụ bê bối là một đòn mạnh giáng vào chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak, trong khi chính phủ cố tình bưng bít để bảo vệ uy tín của ngành ngoại giao.
Theo hãng ABC News, vụ bê bối bị vỡ lở sau khi chồng của bà Đặng gửi thư cho Chính phủ Hàn Quốc tố cáo các nhà ngoại giao ở lãnh sự quán Thượng Hải có quan hệ tình ái với vợ ông. Ông còn gửi nhiều bức ảnh bà Đặng thân mật chụp chung với những nhà ngoại giao này tại các buồng ngủ ở khách sạn và trong những bữa tiệc ăn chơi.
Báo chí Hàn Quốc yêu cầu chính phủ phải sớm công bố biện pháp xử lý nghiêm túc vụ bê bối này.
Bình luận (0)