xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị Mỹ đe dọa, Venezuela tập trận rầm rộ

Cao Lực (Theo RT)

(NLĐO) – Đài RT ngày 27-8 đưa tin Venezuela đã tiến hành tập trận quy mô lớn sau khi bị Tổng thống Donald Trump đe dọa can thiệp quân sự.

Quân đội Venezuela cho biết 200.000 binh sĩ cùng hàng ngàn dân quân tình nguyện thuộc lực lượng Dân quân Quốc gia Bolivia (NBM) sẽ tham gia vào cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 26-8.

Tư lệnh Hoạt động Chiến lược Venezuela, ông Remigio Ceballos, khẳng định lượng người tham gia tập trận sẽ vượt qua 900.000 người.

Bị Mỹ đe dọa, Venezuela tập trận rầm rộ - Ảnh 1.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivia (NBAF) chuẩn bị tập trận tại thủ đô Caracas - Venezuela vào hôm 26-8. Ảnh: Reuters

NBM được cố lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez thành lập vào năm 2009, cho phép mọi công dân Venezuela đăng ký tham gia.

Theo ông Ceballos, số lượng dân quân tình nguyện đã tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố tiến hành tập trận vào giữa tháng 8.

Bị Mỹ đe dọa, Venezuela tập trận rầm rộ - Ảnh 2.

Lực lượng NBM chuẩn bị tập trận tại thủ đô Caracas hôm 26-8. Ảnh: Reuters

Venezuela tuyên bố tiến hành tập trận rầm rộ sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington đã chuẩn bị các biện pháp chống lại Caracas, "bao gồm biện pháp quân sự nếu cần thiết".

"Mục tiêu cốt lõi của cuộc tập trận lần này là để chuẩn bị cho công tác quốc phòng" – ông Caballos tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng Venezuela sẽ tiến hành tập trận trên toàn lãnh thổ, bao gồm các khu vực biên giới.

Bị Mỹ đe dọa, Venezuela tập trận rầm rộ - Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ông Vladimir Padrino Lopez, tham gia tập trận bắn tỉa tại thủ đô Caracas hôm 26-8. Ảnh: Reuters

Hôm 25-8, Nhà Trắng tuyên bố loạt biện pháp trừng phạt mới chống lại Venezuela. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào toàn bộ Venezuela, không chỉ riêng Tổng thống Maduro và các cộng sự của ông. Theo đó, loạt biện pháp mới tập trung nhắm vào trái phiếu mới do chính phủ Venezuela phát hành và đối phó với công ty dầu khí quốc gia Venezuela, PDVSA.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza đã chỉ trích động thái mới đây của Washington là "hành động khiêu khích tồi tệ nhất nhắm vào Venezuela trong suốt 200 năm qua".

Bị Mỹ đe dọa, Venezuela tập trận rầm rộ - Ảnh 4.

Các tay súng bắn tỉa thuộc NBAF tập trận tại thủ đô Caracas hôm 26-8. Ảnh: Reuters

Mỹ đã chỉ trích Tổng thống Maduro gây ra khủng hoảng chính trị ở Venezula, khiến hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn năm nay. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Venezuela cáo buộc Washington gây bất ổn và nỗ lực phế truất ông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo