xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biên giới Ba Lan – Belarus nóng lên

Bằng Hưng

(NLĐO) - Ba Lan bắt đầu điều quân tăng cường tới giáp biên giới với Belarus trong bối cảnh đôi bên đổ lỗi cho nhau “gây bất ổn khu vực”.

Đài RT (Nga) ngày 8-7 cho biết Ba Lan bắt đầu triển khai hàng trăm binh sĩ và phương tiện quân sự tới khu vực biên giới giáp với láng giềng Belarus.

Sư đoàn Cơ giới số 12 của Ba Lan đóng vai trò chủ chốt trong đợt tăng cường nhân lực tới gần biên giới với Belarus lần này. Trong những ngày tới, khoảng 1.000 binh sĩ và 200 đơn vị thiết bị sẽ đóng quân ở tỉnh Podlasie, phía Đông Ba Lan, nằm dọc biên giới với Belarus

"Mục đích của chiến dịch "Safe Podlasie" là thể hiện ý chí và khả năng đáp trả ngay lập tức của chúng tôi trước những nỗ lực gây bất ổn tình hình ở biên giới đất nước" - đại diện Sư đoàn Cơ giới số 12 của Ba Lan nhấn mạnh.

Biên giới Ba Lan – Belarus nóng lên - Ảnh 1.

Ba Lan được cho là đã bắt đầu điều quân tới giáp biên giới Belarus. Ảnh: RT/Facebook

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm 7-7 cũng tuyên bố tương tự. Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Mariusz cho biết Warsaw đang nỗ lực để "ngăn chặn kẻ xâm lược tiềm tàng" và thề sẽ "đáp trả tất cả mối đe dọa này".

"Quân đội Ba Lan đã có hơn 175.000 binh sĩ thường trực. Xin chân thành cảm ơn vì đã có rất nhiều người tình nguyện phục vụ trong quân đội Ba Lan, bảo vệ an toàn cho đất nước" - ông Mariusz bày tỏ.

Trong khi Warsaw nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường lực lượng nhằm "ngăn chặn những âm mưu gây bất ổn" trong khu vực, phía Minsk cũng đưa ra những lời cáo buộc tương tự nhắm vào đối phương.

"Những kẻ âm mưu đảo chính người Belarus đang được huấn luyện trên đất Ba Lan" – phía Minsk cáo buộc, đồng thời cho rằng nhóm này còn đang được huấn luyện tại các trụ sở ở Ukraine, Latvia, Lithuania và Cộng hòa Czech.

Biên giới Ba Lan – Belarus nóng lên

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước Nga vào tháng trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng Minsk sẽ can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine "nếu có hành động gây hấn chống lại chúng tôi" - ám chỉ các cuộc tấn công tiềm tàng từ lãnh thổ của Ba Lan, Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào khác thuộc vùng Baltic.

Xung đột tròn 500 ngày, Tổng thống Ukraine thăm đảo Rắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8-7 đã công bố đoạn video thực hiện chuyến thăm tới đảo Rắn nhân đánh dấu 500 ngày xảy ra xung đột với Nga.

"Chúng tôi hôm nay có mặt tại đảo Rắn, nơi sẽ không bao giờ bị đối phương kiểm soát, giống như toàn bộ lãnh thổ Ukraine" - Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong video - "Tôi muốn cảm ơn các binh sĩ Ukraine trong 500 ngày qua".


Ukraine

Hình ảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm đảo Rắn. Ảnh: BBC

Video cho thấy ông Zelensky cùng một số binh sĩ tháp tùng tới đảo Rắn bằng xuồng cao tốc, sau đó tới đặt hoa tại một đài tưởng niệm và viết lên bia. Chưa rõ thời gian chính xác của chuyến thăm này.

Đảo Rắn có diện tích khoảng 17 ha, cách cảng Odessa của Ukraine khoảng 35 km. Trước xung đột, khoảng 100 lính biên phòng Ukraine đồn trú trên đảo này.

Nga kiểm soát đảo Rắn vài ngày sau khi nổ ra giao tranh. Nga rút lực lượng trên đảo Rắn vào tháng 6 năm ngoái với tuyên bố "hoàn thành nhiệm vụ" và gọi đây là "cử chỉ thiện chí" để tạo điều kiện cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo