xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Vương Nghị lên tiếng về chính sách “Trung Quốc trên hết”

Xuân Mai (Theo SCMP)

(NLĐO) – Trung Quốc vừa lên tiếng kêu gọi châu Âu cùng đối phó với “các lực lượng cực đoan” tại Mỹ đang thúc đẩy sự chia tách giữa Washington và Bắc Kinh.

Lời kêu gọi trên được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra hôm 30-8 trong bối cảnh Washington nỗ lực xây dựng một liên minh xuyên Đại Tây Dương nhằm chống lại Bắc Kinh.

Trong động thái nhằm vào khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump, ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc chưa bao giờ nói về "Trung Quốc trên hết".

"Quan hệ Trung - Mỹ đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhất kể từ khi quan hệ ngoại giao hai nước được thiết lập…Mỹ công khai ép buộc các nước khác chọn phe và cố gắng đẩy quan hệ Trung-Mỹ vào xung đột, đối đầu" - ông Vương phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.

Ông Vương kêu gọi Trung Quốc và EU nên cùng nhau chống lại mọi xu hướng kích động thù hận và đối đầu.

Bộ trưởng Vương Nghị lên tiếng về chính sách “Trung Quốc trên hết” - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 28-8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chuyến thăm Pháp của ông Vương diễn ra một tháng sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien đến quốc gia châu Âu này để thông báo về chiến lược chung chống lại ảnh hưởng địa chính trị và công nghệ của Trung Quốc.

Trong cuộc gặp với ông Vương, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết hai bên đã thảo luận về các vấn đề thương mại và tiến độ tiếp cận thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, cũng như hàng không và lĩnh vực hạt nhân dân dụng. 

Ông Le Drian cũng đề cập đến vấn đề Hồng Kông, đồng thời tái khẳng định lập trường của Pháp về việc tôn trọng luật quốc tế ở biển Đông.

Trả lời câu hỏi liên quan đến căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Mỹ, ông Vương cho rằng cánh cửa đối thoại với Washington luôn rộng mở. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại lập trường nhất quán của Bắc Kinh về việc phát triển hòa bình và toàn diện, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm bá quyền vì hòa bình và hòa hợp là cốt lõi trong triết lý và văn minh của Trung Quốc.

Ông Vương cảnh báo thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác với châu Âu để mang lại sự ổn định hơn cho thế giới trong bối cảnh có nhiều xáo trộn như hiện nay.

Điểm dừng chân tiếp theo và cuối cùng của ông Vương ở châu Âu là ở Đức trong ngày 31-8.

Trong khi đó, ông Dương Khiết Trì, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến thăm Hy Lạp, Tây Ban Nha và có thể là Bồ Đào Nha ngay sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo