icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng ma Hitler và gốc gác bọn đầu trọc

Quang Hùng tổng hợp

Năm 1932 là một năm khủng khiếp tại Đức bởi quá nhiều người thất nghiệp, trong khi những công việc cần có người làm lại rơi vào tay những kẻ mà Adolf Hitler gọi là “ngoại lai”, hầu hết là người Do Thái

Hitler rao giảng rằng Đức và những người Bắc Âu khác (kể cả Anh) thuộc một chủng tộc thượng đẳng của những chiến sĩ và thiên tài có thể thắng lợi trước bất cứ thách thức nào. Tại Olympic 1936, Hitler không thèm bắt tay với Jesse Owens, VĐV da đen chạy nước rút nhanh nhất vào thời ấy. Hitler cũng nhất định không chịu tin có nhiều người Do Thái tài giỏi đoạt giải Nobel.

Một số nhà nghiên cứu tin rằng “Hitler” là một cái tên Czech, và nếu đúng như vậy thì Hitler là một thành viên mang gien của cộng đồng gia đình Slave vốn có rất nhiều ở châu Âu. Nhưng Hitler lại đọc sách nói về những vị thần vĩ đại của Hindu Aryans, thường dùng những từ tương tự bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Đức. Đầu thập niên 1920, Hitler thiết kế lá cờ cho Đảng Công nhân Đức Quốc xã của y với đặc trưng là hình chữ thập ngoặc của Hindu. Biểu tượng này nay đang được bọn đầu trọc sử dụng.

Bọn đầu trọc thoạt đầu là thành viên của nhiều nhóm thanh niên Anh hoặc Mỹ gốc da trắng cạo hết tóc, tụ tập trong các buổi chơi nhạc rock và các sự kiện thể thao, đôi khi tham dự vào các hoạt động tôn vinh người da trắng và chống lại những di dân.

Phát sinh từ Anh

Phong trào đầu trọc khởi đầu vào cuối những năm 1960 ở Anh, vốn thoát thai từ phong trào MOD (Modernist - người theo chủ nghĩa tân thời). Hầu hết họ xuất thân từ giới trẻ thuộc tầng lớp lao động nhưng cũng có một số thuộc các thành phần khác. Một lý do khiến họ cạo hết tóc là nhằm tránh cho tóc khỏi bị cuốn vào máy móc do nhiều người trong số họ làm việc trong các nhà máy. Mũi giày ống bằng thép nhằm bảo vệ bàn chân họ. Khi ấy họ không hề là một nhóm phân biệt chủng tộc.

Lúc ấy, Anh bắt đầu nhận nhiều di dân từ Jamaica và Pakistan. Nhiều người Jamaica cũng sớm trở thành đầu trọc. Những người Jamaica thường làm việc tại các bến tàu với một số thanh niên đầu trọc và họ mau chóng kết bạn. Hai nhóm này thường đi chung tìm đánh người Pakistan.

Thời đó, có nhiều câu lạc bộ âm nhạc tại Anh. Một số câu lạc bộ do người Jamaica làm chủ chơi nhạc reggae (một loại nhạc với nhịp mạnh thường kèm theo điệu nhảy) và soul. Một số người da trắng không thích ngồi hoặc nhảy chung với người da màu, quyết định sáng tác ra một loại nhạc mới gọi là “ska” lấy gốc từ nhạc Jamaica. Những người không thích nhạc ska lại chế ra một điệu nhạc khác mang tên “oi”.

Nhạc “oi” có lời lẽ phân biệt chủng tộc và khiến những kẻ đầu trọc trở nên hung dữ. Đảng Quốc gia Anh, một nhóm tân phát xít, cực đoan theo chủ nghĩa Đức quốc xã của Hitler, bắt đầu hậu thuẫn và khai thác các ban nhạc này để tuyển dụng thành viên mới. Và nhóm đầu trọc biến thành bọn phân biệt chủng tộc.

Dần dần bọn đầu trọc lan rộng ra khắp thế giới. Chúng xuất hiện tại Mỹ khoảng từ đầu đến giữa thập niên 1980. Chúng phạm nhiều tội ác phân biệt chủng tộc hơn bất kỳ nhóm nào khác. Thường bọn chúng ở lứa tuổi từ 12 đến 25. Lý do khiến bọn trẻ được tuyển dụng là chúng dễ bị thuyết phục và cũng dễ sai bảo.

Bọn đầu trọc thường mặc quần jean, đi ủng, áo vét ngắn cổ tay có thun đôi khi có đính phù hiệu quốc xã và có nhiều hình xăm trên người. Vì lý do an ninh, đôi khi bọn đầu trọc để tóc dài để bớt bị chú ý. Nhiều băng nhóm chỉ khoảng trên dưới 10 tên.

Bọn đầu trọc tân phát xít xuất hiện ở Mỹ vào khoảng giữa những năm 1980. Đến năm 1988, bọn chúng có từ 1.000 đến 1.500 thành viên và đến năm 1993 có khoảng 3.400 tên tại 40 bang. Với số lượng tăng, các tội ác của chúng cũng tăng theo và ngày càng mang tính bạo lực. Nhiều tên đã từ chỗ dùng giày ủng và gậy làm vũ khí bước qua xài “hàng nóng” tức súng.

Bọn đầu trọc Mỹ thường nhắm đến mục tiêu là những nhóm thiểu số như Mỹ lai Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, người da đen, người châu Á, bọn đồng tính luyến ái và những người vô gia cư. Do không có mối quan hệ mật thiết với bất cứ địa phương nào, bọn chúng tự do chuyển chỗ ở để tránh cảnh sát. Có khi bọn chúng thay tên đổi họ và gia nhập nhóm đầu trọc khác khiến việc truy tầm càng thêm khó khăn.

Say xỉn và phá hoại

Bọn đầu trọc cũng nhanh chóng lan từ Anh sang các nước châu Âu. Hiện nay bọn đầu trọc phân biệt chủng tộc có mặt tại hầu hết những nước công nghiệp phát triển, nơi đa số dân là người da trắng. Cũng như bọn đầu trọc tại Anh, bọn chúng hầu hết ở độ tuổi từ 13 đến 25 và nam nhiều hơn nữ. Viện dẫn hình ảnh hải tặc Viking ngày trước, bọn đầu trọc tự coi mình như là chiến binh cho chủng tộc thượng đẳng. Bọn chúng tôn sùng Hitler và tạo ra ảo tưởng về tay độc tài này trên khắp thế giới.

img
Trang phục thường ngày của bọn đầu trọc

Bạo lực của bọn đầu trọc khác nhau chút ít tùy từng nước. Khi nhắm vào con mồi nào, chúng tụ tập nhau lại để tấn công. Dù cách thức tấn công sau này có nhiều thay đổi - kể cả dùng súng - bọn đầu trọc vẫn khoái nhất là dùng giày ủng.

Hành động phá hoại một cách ngu xuẩn những công trình văn hóa cũng là một đặc trưng khác của bọn đầu trọc: Chúng bôi vẽ nguệch ngoạc bậy bạ lên các đền thờ và nghĩa trang của người Do Thái, lên các kiến trúc tưởng niệm lò sát sinh người Do Thái.

Trong khi một số ít đầu trọc sử dụng ma túy, hầu hết đều uống rượu. Thường chúng uống rất nhiều rượu hoặc bia trước khi ra tay hành động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo