xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bước chuyển của bà Clinton

Hải Ngọc

“Tôi không tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba của chồng tôi hay Tổng thống Obama. Tôi tranh cử cho nhiệm kỳ đầu của chính mình” - bà Hillary Clinton nhấn mạnh với cử tri ở TP Davenport, bang Iowa - Mỹ hôm 7-10.

Đó có thể là lý do mà bà Clinton đang thể hiện quan điểm khác biệt về hàng loạt vấn đề với chính quyền Tổng thống Barack Obama, theo giới phân tích.

“Cú đấm” mạnh nhất mà bà dành cho sếp cũ là phản đối Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), chỉ 2 ngày sau khi 12 nước thành viên đạt được thỏa thuận về hiệp định mà bà từng góp nhiều công sức thúc đẩy khi còn ngồi ghế ngoại trưởng Mỹ.

Nhận xét về hiệp định mà bản thân từng gọi là “tiêu chuẩn vàng” trên kênh PBS hôm 7-10, bà nói: “Tôi không tin TPP đáp ứng được tiêu chuẩn cao mà tôi đặt ra”. Theo Reuters, bà Clinton nghĩ rằng TPP không đủ sức ngăn chặn nạn thao túng tiền tệ hoặc bảo vệ người tiêu dùng trước giá thuốc quá cao.

 


Bà Hillary Clinton bắt tay người ủng hộ tại một sự kiện ở TP Mount Vernon,

bang Iowa hôm 7-10 Ảnh: Reuters

Bà Hillary Clinton bắt tay người ủng hộ tại một sự kiện ở TP Mount Vernon,

bang Iowa hôm 7-10 Ảnh: Reuters

 

Trước TPP, bà Clinton còn phản đối dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL (dù Nhà Trắng do dự chưa quyết), kêu gọi lập vùng cấm bay ở Syria (điều mà ông Obama bác bỏ cho đến nay). Cựu đệ nhất phu nhân cũng khẳng định sẽ sử dụng quyền hành pháp triệt để hơn ông Obama một khi đắc cử tổng thống để hạn chế trục xuất người nhập cư và siết chặt kiểm soát súng.

Những thay đổi này, theo Reuters, là nhằm tạo sự khác biệt với các đối thủ trong Đảng Dân chủ trên đường đua vào Nhà Trắng như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Phó Tổng thống Joe Biden (nếu ông quyết định tranh cử), nhất là khi các ứng viên đảng này sắp có cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 13-10.

Trong khi Ủy ban Quốc gia Cộng hòa hôm 7-10 gọi sự đổi ý với TPP là “ví dụ cho thấy vì sao nhiều người Mỹ không tin bà Clinton” thì ngay cả “người nhà” như cựu Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley cũng bình luận: “Thay đổi lập trường trước thềm tranh luận không phải là phẩm chất lãnh đạo”.

Trong khi đó, ông Matt Litman, trợ lý của Phó Tổng thống Biden, có góc nhìn khác: “Bà Clinton và ông Obama từng đối chọi nhau 8 năm trước nên họ bất đồng về nhiều việc. Với một số vấn đề, thật tốt khi thấy Hillary có chính kiến”.

Tổng thống Obama dĩ nhiên cũng nhận thấy bà Clinton không muốn trở thành phiên bản “Obama 2.0” nhưng ông chỉ nhận định: “Tôi nghĩ rằng có sự khác biệt giữa tranh cử tổng thống và chính thức làm tổng thống”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo