xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS

Đóng băng "dấu ấn Mỹ" trong TPP phiên bản cuối

Đóng băng "dấu ấn Mỹ" trong TPP phiên bản cuối

(NLĐO) - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm cắt giảm các rào cản thương mại ở một số nền kinh tế phát triển nhanh tại châu Á - Thái Bình Dương, đã đạt những được tiến bộ đáng kể dù không có sự ủng hộ của Mỹ.

Úc lên tiếng về ý định gia nhập TPP của Anh

Úc lên tiếng về ý định gia nhập TPP của Anh

(NLĐO) - Úc thông báo nước này sẽ chào đón ý tưởng Anh gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau Brexit.

Đẩy mạnh ký kết CPTPP càng sớm càng tốt

Đẩy mạnh ký kết CPTPP càng sớm càng tốt

Bất chấp sự do dự của Canada, giới chức thương mại của các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hay còn được biết tới là TPP 11, đang nỗ lực đẩy nhanh đàm phán tại cuộc họp tổ chức ở Tokyo - Nhật Bản.

Chuyến công du châu Á cực kỳ bận rộn của ông Donald Trump

Chuyến công du châu Á cực kỳ bận rộn của ông Donald Trump

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm 5 nước châu Á vào tháng 11 để tham dự các hội nghị thượng đỉnh trong khu vực.

Việt Nam phản ứng trước việc Mỹ rút khỏi TPP

Việt Nam phản ứng trước việc Mỹ rút khỏi TPP

(NLĐO)- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ thông báo rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thủ tướng: Quan hệ Việt-Mỹ sẽ tốt hơn sau bầu cử Tổng thống Mỹ

Thủ tướng: Quan hệ Việt-Mỹ sẽ tốt hơn sau bầu cử Tổng thống Mỹ

(NLĐO)- Sáng 17-11, khi trả lời về quan hệ Việt Nam-Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt- Mỹ sẽ tốt hơn.

Nếu TPP thất bại, Nhật Bản xoay trục sang Trung Quốc?

Nếu TPP thất bại, Nhật Bản xoay trục sang Trung Quốc?

(NLĐO) – Nhật Bản có ý định chuyển sang Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung Quốc khởi xướng nếu Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gặp bế tắc.

Mỹ: Không thông qua TPP, coi chừng mất sân cho Trung Quốc

Mỹ: Không thông qua TPP, coi chừng mất sân cho Trung Quốc

(NLĐO)- Chính quyền của Tổng thống Barack Obama ngày 3-11 cảnh báo về các mối nguy nếu Quốc hội không thông qua TPP, nói rằng hàng triệu việc làm của người Mỹ có thể bị rủi ro nếu một hiệp định khác do Trung Quốc dẫn đầu được thực thi.

Chuyến đi trấn an của ông Obama

Chuyến đi trấn an của ông Obama

Khi đến châu Á vào cuối tuần này, Tổng thống Barack Obama sẽ nỗ lực trấn an các lãnh đạo khu vực rằng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được Quốc hội Mỹ phê chuẩn trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ.

Clip Tổng thống Obama đến sân bay Nội Bài

Clip Tổng thống Obama đến sân bay Nội Bài

(NLĐO) - Khoảng thời gian chiếc chuyên cơ Air Force One đưa Tổng thống Mỹ Barack Obama hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) được hãng tin Reuters ghi lại.

“Thể chế hóa” quan hệ ASEAN - Mỹ

“Thể chế hóa” quan hệ ASEAN - Mỹ

Giới phân tích nhận định Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn cùng ASEAN lập “mặt trận chung” để đối đầu Trung Quốc

Thông điệp của Thủ tướng về TPP

Thông điệp của Thủ tướng về TPP

(NLĐO)- Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức - Hành động của chúng ta” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tại APEC

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tại APEC

Bắc Kinh cho rằng FTAAP thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, còn Washington tin TPP sẽ mang lại thành quả lớn trong những thập kỷ tới

Khi Trung Quốc “chầu rìa” TPP

Khi Trung Quốc “chầu rìa” TPP

Năm 2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước quốc hội Úc rằng Mỹ sẽ đóng “vai trò lớn hơn và dài hạn” ở châu Á. Thế nhưng, suốt một thời gian dài, chiến lược “xoay trục” này dường như chỉ dừng lại ở lời nói, nhất là khi Trung Quốc ngày càng trỗi dậy trong khu vực.

Bước chuyển của bà Clinton

Bước chuyển của bà Clinton

“Tôi không tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba của chồng tôi hay Tổng thống Obama. Tôi tranh cử cho nhiệm kỳ đầu của chính mình” - bà Hillary Clinton nhấn mạnh với cử tri ở TP Davenport, bang Iowa - Mỹ hôm 7-10.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo