xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cách xa 3.000 km, Trung Quốc vẫn xưng là "cường quốc gần Bắc cực"

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Là nền kinh tế thứ hai thế giới, Trung Quốc đang chú ý đến Bắc Cực và tự xưng là "cường quốc gần Bắc cực" dù nằm cách đó gần 3.000 km.

Trong bài viết hôm 19-12, đài BBC cho biết Bắc Kinh đã mua hoặc chuẩn bị một số tàu phá băng - bao gồm tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân – để thiết lập các tuyến đường mới vận chuyển hàng hóa thông qua các thềm băng ở Bắc Cực.

Đặc biệt, Bắc Kinh đang nhòm ngó đến Greenland – quốc gia tự trị do Đan Mạch kiểm soát - như một trạm dừng hữu ích trên "con đường tơ lụa vùng cực".

Greenland được đánh giá là quan trọng đối với Mỹ - quốc gia hiện duy trì một căn cứ quân sự rộng lớn tại Thule ở cực Bắc.

Cách xa 3.000 km, Trung Quốc vẫn xưng là cường quốc gần Bắc cực - Ảnh 1.

Bắc Kinh đang nhòm ngó đến Greenland. Ảnh: BBC

Theo đài BBC, cả Đan Mạch lẫn Mỹ đều tỏ ra quan ngại khi Trung Quốc thể hiện sự quan tâm đối với Greenland – vùng lãnh thổ lớn thứ 12 thế giới.

Greenland có diện tích gấp 10 lần nước Anh, gồm 2 triệu km2 đá và băng. Tuy nhiên, dân số của khu vực này chỉ vỏn vẹn 56.000 người, gần bằng dân số của một thị trấn ở Anh. Do đó, Greenland là vùng lãnh thổ có mật độ dân số ít nhất trên trái đất. Khoảng 88% cư dân bản địa là người Inuit (Eskimo); trong khi hầu hết những người còn lại là người Đan Mạch.

Trong những năm qua, Mỹ và Đan Mạch không đầu tư nhiều vào Greenland nên thủ đô Nuuk gần như không mấy phát triển.

Hiện tại, người ta chỉ có thể đáp máy bay đến Nuuk bằng những chiếc máy bay cánh quạt nhỏ. Tuy nhiên, trong vòng 4 năm tới, mọi chuyện dự kiến thay đổi.

Cách xa 3.000 km, Trung Quốc vẫn xưng là cường quốc gần Bắc cực - Ảnh 2.

Greenland có diện tích gấp 10 lần nước Anh, gồm 2 triệu km2 đá và băng.Ảnh: BBC

Chính phủ Greenland đã quyết định xây dựng 3 sân bay quốc tế lớn để tiếp nhận các máy bay chở khách lớn và Trung Quốc đang đấu thầu hợp đồng xây dựng.

Thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao Greenland từ chối nói về quan điểm của chính phủ đối với Trung Quốc nhưng cựu Thủ tướng Kuupik Kleist bình luận rằng điều đó sẽ tốt cho Greenland.

Tuy nhiên, người phát ngôn của đảng Venstre trong chính phủ liên minh Đan Mạch Michael Aastrup Jensen thẳng thắn cho biết họ không muốn để Trung Quốc vào sân sau của mình.

Nhiều quốc gia phát hiện đầu tư của Trung Quốc mang lại lợi ích cho nền kinh tế Trung Quốc nhiều hơn là cho họ. Và ở một số nơi như Nam Phi, đã có những phàn nàn rằng sự can dự của Bắc Kinh khiến tình hình tham nhũng trầm trọng hơn.

Mặc dù vậy, ông Kuupik Kleist lập luận Nuuk cần tiền và đơn giản là Trung Quốc chính là nước có thể mang lại nguồn tiền lớn cho Greenland.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo