xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Campuchia buộc tội 4 công dân Trung Quốc vụ sập nhà làm 28 người chết

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Một tòa án Campuchia ngày 25-6 cho biết 7 người, trong đó có 4 công dân Trung Quốc, đã bị buộc tội hình sự liên quan đến vụ sập nhà khiến 28 công nhân thiệt mạng

Theo hãng tin AP, tòa án tỉnh Sihanoukville đã cáo buộc chủ sở hữu tòa nhà (là công dân Trung Quốc) tội vô ý làm chết người, gây thương tích và các tình tiết tăng nặng. Sáu người còn lại bao gồm chủ xây dựng người Trung Quốc, 2 quản lý người Trung Quốc và 3 người không xác định quốc tịch bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi phạm tội.

Bốn công dân Trung Quốc đã bị giam giữ trước khi ra toà. Đối với các tình tiết tăng nặng, hình phạt là từ 5-10 năm tù, trong khi tội vô ý làm chết người bị phạt lên đến 3 năm tù.

Phát ngôn viên của tòa án tỉnh Sihanoukville, Lim Bunheng, cho biết nhà chức trách đang lùng bắt 3 người khác.

Campuchia buộc tội 4 công dân Trung Quốc vụ sập nhà cao tầng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi hiện trường ngày 24-6. Ảnh: AP

Toà nhà 7 tầng xây dựng dang dở bị sập hồi cuối tuần trước khi các công nhân đang ngủ trên tầng hai. Những người sống sót kể lại họ nghe thấy tiếng động lớn và cảm nhận tòa nhà rung lên trước khi sập xuống.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ phát hiện 2 người sống sót trong đống đổ nát ngày 24-6. Ngoài 28 người thiệt mạng, 26 công nhân khác cũng bị thương.

Tỉnh trưởng Sihanoukville, Yun Min (vừa mới từ chức) trước đó nói rằng tòa nhà thuộc sở hữu của một nhà đầu tư Trung Quốc. Người này thuê đất để xây chung cư - một trong nhiều dự án của Trung Quốc ở tỉnh Sihanoukville.

Trên trang Facebook chính thức, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho biết các công nhân Campuchia sử dụng tòa nhà đang xây dở để làm chỗ ngủ. Tòa nhà đã hoàn thành khoảng 70-80%.

Theo Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia, khoảng 30 công nhân có mặt tại công trường khi tòa nhà bị sập. Tuy nhiên, một công nhân cho hay có 50-60 người trong toà nhà lúc xảy ra vụ tai nạn.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đã rót hàng tỉ USD vào các lĩnh vực như du lịch, bất động sản, nông nghiệp, cảng biển và sòng bạc ở Campuchia những năm gần đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo