xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cận cảnh kỷ niệm 70 năm D-Day trên thế giới

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Đánh dấu 70 năm kỷ niệm ngày quân đội Đồng minh đổ bộ vào các bãi biển vùng Normandy - Pháp ngày 6-6-1944 trong Thế chiến hai, nguyên thủ quốc gia các nước hội tụ về một trong năm bãi biển nơi diễn ra chiến dịch D-Day nổi tiếng trong lịch sử thế giới.

Lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có mặt tại Ouistreham, một trong năm bãi biển nơi quân đội Đồng minh đổ bộ lên đất Pháp ngày 6-6-1944.

Không quân Hoàng gia Anh biểu diễn kỉ niệm sự kiện D-Day tại Portsmouth, miền nam nước Anh hôm 5-6. ảnh: Reuters

Không quân Hoàng gia Anh biểu diễn kỷ niệm sự kiện D-Day tại Portsmouth,
miền nam nước Anh hôm 5-6. ảnh: Reuters

 

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến dịch D-Day bắt đầu lúc nửa đêm với buổi cầu nguyện tại cây cầu Pegasus gần Ouistreham, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của các binh sĩ Anh đi tiên phong vào bãi biển vùng Normandy.

 

Bắn pháo bông tại cây cầu Pegasus gần Ouistreham, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của các binh sĩ Anh đi tiên phong vào bãi biển vùng Normandy. Ảnh: Reuters

Bắn pháo bông tại cây cầu Pegasus gần Ouistreham, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của các binh sĩ Anh đi tiên phong vào bãi biển vùng Normandy. Ảnh: Reuters

 

Sau đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ đọc một bài phát biểu ôn lại quá khứ hào hùng của quân đội khối Đồng minh. Nghi lễ bắn 21 phát súng chào mừng và trình diễn phi cơ cũng xuất hiện trong nội dung buổi lễ kỷ niệm. Bên cạnh đó còn có màn tái hiện sự kiện lịch sử chính thức mở mặt trận thứ 2 tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức này.  

 

Thái tử Charles bắt tay các cựu binh Anh tại lễ kỷ niệm D-Day. Ảnh: Reuters
Thái tử Charles bắt tay các cựu binh Anh tại lễ kỷ niệm D-Day. Ảnh: Reuters

 

Các cựu chiến binh đến từ hạt Norfolk – Anh hào hứng quay trở lại nơi diễn ra cuộc chiến ác liệt năm xưa và gặp gỡ đồng đội. Cựu binh Len Fox, người mới 19 tuổi lúc ông theo quân đội đổ bộ vào Normandy, cho biết: “Tôi sẽ không bỏ lỡ giây phút thiêng liêng này vì bất cứ điều gì”.

 

Cựu binh thế chiến II người Anh Frederick Glover chứng kiến cuộc nhảy dù khổng lồ ở Ranville (miền bắc nước Pháp) ngôi làng đầu tiên được giải phóng. Ảnh: Reuters

Cựu binh thế chiến II người Anh Frederick Glover chứng kiến cuộc nhảy dù khổng lồ ở Ranville (miền bắc nước Pháp) ngôi làng đầu tiên được giải phóng. Ảnh: Reuters

 

Bà Arlette Gondree, chủ tiệm cà phê trên cầu Pegasus tổ chức tiệc mừng thường niên với các cựu binh Anh ở Benouville (Pháp) hôm 5-6 nhân sự kiện D-Day. Ảnh: Reuters

Bà Arlette Gondree, chủ tiệm cà phê trên cầu Pegasus tổ chức tiệc mừng thường niên với các cựu binh Anh ở Benouville (Pháp) hôm 5-6 nhân sự kiện D-Day. Ảnh: Reuters

 

Nhiều cựu chiến binh cùng gia đình từ khắp nơi trên nước Anh, Mỹ và Canada cũng rầm rộ kéo về nước Pháp. Tại nghĩa trang dành cho binh lính Đức ở La Cambe, người thân của họ đặt những lẵng hoa tưởng niệm đơn giản lên mộ. Joseph Knecht, cháu trai của một cựu chiến binh Đức, nói: “Chúng tôi là thế hệ đầu tiên của nước Đức trong vòng 300 năm trở lại đây không tham gia một cuộc chiến tranh đúng nghĩa nào. Đó là một dấu hiệu tốt”.

 

Cựu binh Mỹ tại bãi biển Omaha - Normandy sáng 6-6. Ảnh: AP
Cựu binh Mỹ tại bãi biển Omaha - Normandy sáng 6-6. Ảnh: AP

 

Buổi lễ kỷ niệm còn có sự xuất hiện của Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ông Putin có mặt tại buổi lễ cùng Thái tử Charles của xứ Wales, người từng chỉ trích nhà lãnh đạo Nga khi nói chuyện với một người phụ nữ trong một chuyến thăm tới Canada. Ngoài ra còn có tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Về trận chiến lịch sử D-Day, trong số 156.000 binh sĩ, chủ yếu đến từ Anh, Mỹ và Canada, từng đổ bộ lên bãi biển Normandy hồi Thế chiến hai, ước tính có 2.500 đến 4.000 quân Đồng minh thiệt mạng, trong khi phía quân Đức tử nạn khoảng 9.000 người.

 

Các hoạt động kỷ niệm ngày đổ bộ lên Normandy. Nguồn: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo