xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Căn cứ Bagram - "kho báu" bị bỏ quên ở ở Afghanistan?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley cảnh báo Trung Quốc có thể cố gắng tiếp quản căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan.

Hãng tin PTI ngày 2-9 dẫn lời bà Haley cho biết Mỹ cần theo dõi Trung Quốc chặt chẽ vì họ có thể cố gắng tiếp quản căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, đồng thời hợp lực với Pakistan để đối trọng Ấn Độ.

"Chúng ta cần theo dõi Trung Quốc vì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ thấy Trung Quốc có động thái nào đó đối với căn cứ không quân Bagram. Tôi nghĩ rằng họ đang hành động ở Afghanistan và cố gắng hợp lực với Pakistan để chống lại Ấn Độ. Vì vậy, chúng ta có rất nhiều vấn đề" - bà Haley nói.

Hồi tháng 7, quân đội Mỹ rời khỏi sân bay Bagram - căn cứ quan trọng của nước này tại Afghanistan - sau gần 20 năm. Ở thời kỳ đỉnh cao, căn cứ Bagram là nơi hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ đồn trú.

Căn cứ Bagram - kho báu bị bỏ quên ở ở Afghanistan? - Ảnh 1.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley. Ảnh: PTI

Bà Haley cũng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden cần củng cố sự tin tưởng của các đồng minh của Washington sau quyết định rút quân vội vàng khỏi Afghanistan.

"...Các đồng minh không biết tại sao chúng ta làm như vậy (....) Nếu mọi người nhìn vào thực tế là (Taliban) đang mừng chiến thắng trên đường phố vì Mỹ trắng tay và để lại hàng tỉ USD thiết bị quân sự và đạn dược như một món quà mừng tân gia".

"Điều quan trọng nhất mà ông ấy (Biden) nên làm là củng cố các đồng minh của chúng ta, củng cố những mối quan hệ, hiện đại hóa quân đội và đảm bảo đã chuẩn bị đối phó với tội phạm mạng và tội ác khủng bố. Đã tới lúc chính quyền của Tổng thống Biden tiếp cận với những người bạn và đồng minh, cho dù đó là Ukraine, Israel, Ấn Độ, Úc hay Nhật Bản, đảm bảo Mỹ sẽ được họ hỗ trợ" - bà Haley lưu ý.

Ngoài ra, bà Haley nhấn mạnh điều cần thiết là Mỹ phải nỗ lực chống khủng bố trên toàn thế giới trong bối cảnh nhiều cuộc tấn công "sói đơn độc" có thể diễn ra.

Căn cứ Bagram - kho báu bị bỏ quên ở ở Afghanistan? - Ảnh 2.

Thiếu tướng Chris Donahue, thành viên quân đội Mỹ cuối cùng rời khỏi thủ đô Kabul - Afghanistan ngày 30-8. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo