xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Canada: Xả súng đẫm máu nhất 26 năm qua

H.Bình (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) – Thủ tướng Canada Trudeau xác nhận 5 người chết và 2 người khác bị thương nặng trong vụ xả súng ở trường La Loche ở vùng xa xôi của tỉnh Saskatchewan hôm 22-1. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Sau phát biểu của Thủ tướng Trudeau, cảnh sát Canada cho biết lại là có 4 người chết và lệnh phong tỏa quanh ngôi trường đã chấm dứt.

Ban đầu, nhà chức trách không mô tả vụ việc ở trường La Loche là một vụ xả súng nhưng sau đó Tỉnh trưởng tỉnh Saskatchewan, ông Brad Wall, xác nhận vụ xả súng đã xảy ra.

Kênh truyền hình CBS News đưa tin vụ xả súng đẫm máu xảy ra vào lúc 15 giờ (theo giờ địa phương) tại trường cộng đồng La Loche có khoảng 900 học sinh, cách TP Saskatoon 600 km về phía Bắc.

Trên trang Facebook của nhà trường, ban lãnh đạo thông báo về một trường hợp khẩn cấp xảy ra ở tòa nhà Dena (nơi có các lớp học cho học sinh từ lớp 7-12). Phía quản lý nhà trường khuyên người dân không nên tới đây.

 

Trường La Loche Ảnh: REUTERS
Trường La Loche Ảnh: REUTERS

 

Thị trưởng La Loche, ông Kevin Janvier, cho biết: “Tôi chưa hoàn toàn nắm rõ thông tin nhưng đây có vẻ là mâu thuẫn bắt đầu từ gia đình và dắt dây đến trường học". Theo thị trưởng, vụ việc có thể khởi nguồn từ nhà của kẻ tình nghi.

Thống kê của Canada hôm 21-1 cho hay trong số các tỉnh của nước này, Saskatchewan có tỉ lệ số vụ bạo lực gia đình được báo cảnh sát trong năm 2014 cao nhất.

Noel Desjarlais, học sinh lớp 10 tại trường La Loche, kể rằng em nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên ở trường. “Mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la hét vì sợ hãi. Nghi phạm đã bắn khoảng 6-7 phát súng” - Noel kể lại.

“Tất cả chúng ta đều hướng về thầy cô trường La Loche ở tỉnh Saskatchewan trong ngày bi thảm và khủng khiếp này. Rõ rằng đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mỗi phụ huynh” - Thủ tướng Trudeau phát biểu. Ngoài chuyện xác nhận số thương vong, Thủ tướng Trudeau chưa cung cấp động cơ của nghi phạm.

 

Bên ngoài ngôi trường sau vụ xả súng Ảnh: AP
Bên ngoài ngôi trường sau vụ xả súng Ảnh: AP

 

Vụ xả súng tại trường La Loche được coi là vụ xả súng đẫm máu nhất ở Canada trong vòng 26 năm qua. Các vụ bắn giết hàng loạt tương đối hiếm ở Canada bởi nước này áp đặt luật sử dụng súng chặt chẽ hơn so với Mỹ.

Năm 1989, một nam thanh niên 25 tuổi đã xả súng xối xả vào trường Ecole Polytechnique ở Montreal, làm 14 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo