xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh báo đáng lo ngại của thủ tướng Anh về biến thể SARS-CoV-2 mới

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Ngày 22-1, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói có 1 số "bằng chứng" cho thấy biến thể SARS-CoV-2 mới lần đầu tiên được phát hiện ở Anh có thể gây chết chóc hơn so với thể thông thường.

"Hôm nay, chúng tôi nhận được thông báo rằng ngoài việc lây lan nhanh hơn, có 1 số bằng chứng cho thấy biến thể mới, loại được phát hiện lần đầu tiên ở London và khu vực Đông Nam England, có thể liên quan đến tỉ lệ tử vong cao hơn" - ông Johnson phát biểu tại 1 cuộc họp báo.

Ông nói thêm rằng tất cả dữ liệu cho thấy vắc-xin của Pfizer - BioNTech và AstraZeneca - ĐH Oxford, hai loại đang được sử dụng tại Anh, vẫn có hiệu quả biến thể cũ và mới của virus SARS-CoV-2.

Phát biểu cùng ông Johnson hôm 22-1, cố vấn khoa học chính của Anh Patrick Vallance cho biết đã có bằng chứng cho thấy những người mắc biến thể virus mới gặp nguy hiểm hơn so với loại cũ. "Rủi ro trung bình là sẽ có khoảng 10 người tử vong trong số 1.000 người mắc. Tuy nhiên, với biến thể mới, sẽ có khoảng 13 hoặc 14 người tử vong trong số 1.000 người" - ông Vallance cảnh báo.

Cảnh báo đáng lo ngại của thủ tướng Anh về biến thể SARS-CoV-2 mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo biến thể Covid-19 mới chết chóc hơn loại thông thường. Ảnh: AP

Dù vậy, ông cho biết dữ liệu vẫn chưa đủ vững chắc và nhấn mạnh thêm mối lo ngại về các biến thể SARS-CoV-2 khác được tìm thấy ở Brazil và Nam Phi.

Bằng chứng vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và được đánh giá bởi Nhóm Tư vấn về các mối đe dọa virus đường hô hấp mới và mới nổi, cơ quan tư vấn của chính phủ Anh. Chủng này, được gọi là B.1.1.7, có số lượng biến thể cao bất thường và liên quan tới tình trạng lây nhiễm nhanh hơn.

Các nhà khoa học lần đầu phát hiện biến thể này hồi tháng 9 năm ngoái. Từ đó, nó đã được tìm thấy ở ít nhất 44 nước, trong đó có Mỹ. Vào tuần trước, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo quỹ đạo được mô hình hóa của biến thể ở Mỹ "cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng vào đầu năm 2021, trở thành biến thể chiếm ưu thế vào tháng 3 tới".

Anh đang trong giai đoạn phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 sau khi số ca lây nhiễm tăng nhanh ngay trước lễ Giáng sinh vì biến thể mới. Trong ngày 22-1, nước này ghi nhận thêm 1.401 ca tử vong. Theo số liệu từ trường ĐH Johns Hopkins, Anh có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu với 96.166 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo