xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh báo từ thảm họa lũ lụt ở Libya

Anh Thư

Giới chức Libya hôm 13-9 cho biết số người chết vì thảm họa lũ lụt đã tăng lên 6.000 người trong khi vẫn còn hàng ngàn người mất tích.

Thảm họa trên xảy ra trong bối cảnh nhiều năm xung đột và đất nước bị chia cắt, thiếu một chính phủ trung ương đã khiến cơ sở hạ tầng của quốc gia Bắc Phi này đổ nát, dễ bị tổn thương trước những trận mưa dữ dội. Liên Hiệp Quốc cho biết Libya hiện là nước duy nhất chưa đề ra chiến lược khí hậu.

TP Derna ở miền Đông Libya là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất. Hầu hết TP Derna được xây dựng trong nửa đầu thế kỷ XX. Người dân địa phương cho biết dấu hiệu nguy hiểm duy nhất trước thảm họa là tiếng nứt lớn của đập nhưng không có hệ thống cảnh báo hoặc kế hoạch sơ tán nào.

Hiện miền Đông Libiya do lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) kiểm soát, trong khi Chính phủ Thống nhất quốc gia nắm quyền ở miền Tây. Cả hai chính quyền này đều hứa hỗ trợ vùng thảm họa nhưng cộng đồng quốc tế lo ngại rằng sự chia rẽ sẽ dẫn đến việc phối hợp không được suôn sẻ.

Cảnh báo từ thảm họa lũ lụt ở Libya - Ảnh 1.

Khung cảnh đổ nát tại TP Derna - Libya hôm 12-9 Ảnh: REUTERS

Theo một số chuyên gia, thảm họa nói trên còn phát đi thông điệp cảnh báo về những gì có thể xảy ra với khu vực này thời gian tới. Sau khi khiến 15 người thiệt mạng ở Hy Lạp vào tuần rồi, bão Daniel đã gây mưa lớn dẫn đến lũ lụt kinh hoàng ở Libya. 

Chuyên gia khí hậu Christos Zerefos tại Hy Lạp ước tính lượng mưa trút xuống quốc gia này đạt mức cao kỷ lục và hiện tượng này có nguy cơ xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian tới do biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, một quốc gia Bắc Phi khác là Morocco vẫn đang vật lộn với hậu quả nặng nề của trận động đất xảy ra vài ngày trước đó. Hiện số người tử vong đã tăng trên 2.900 trong lúc hơn 5.500 người bị thương. 

Một số nhóm cứu hộ bày tỏ sự thất vọng khi Morocco hiện vẫn không chấp thuận thêm đề nghị hỗ trợ từ các quốc gia khác, trong đó có Mỹ, Pháp. Theo Reuters, hiện chỉ có các đội của Tây Ban Nha, Qatar, Anh, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tham gia nỗ lực cứu hộ tại Morocco. 

Tuy nhiên, một số chuyên gia viện trợ chỉ ra rằng công tác cứu hộ có thể bị cản trở nếu có quá nhiều nhóm tham gia mà không có sự điều phối. Một thách thức khác là đưa họ đến được vùng thảm họa ở nơi hẻo lánh, địa hình hiểm trở...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo