xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Haiti bắn chết 4 kẻ ám sát tổng thống

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cảnh sát Haiti đã tiêu diệt 4 tên trong nhóm ám sát cố Tổng thống Jovenel Moïse.

The Guardian dẫn lời cảnh sát Haiti ngày 7-7 cho biết 2 kẻ tấn công khác đang bị giam giữ. Phát biểu tại một cuộc họp ngắn trên truyền hình vào tối 7-7 (giờ địa phương), cảnh sát trưởng Leon Charles tuyên bố họ sẽ tiêu diệt hoặc bắt những nghi phạm còn lại. Ngoài ra, 3 cảnh sát bị giam giữ làm con tin đã được thả vào tối cùng ngày.

Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph cho biết cảnh sát và quân đội đang kiểm soát tình hình. Ông Joseph cũng ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi tất cả mọi người bình tĩnh.

Cảnh sát Haiti bắn chết 4 kẻ ám sát tổng thống - Ảnh 1.

Cảnh sát đứng gác gần ngôi nhà của ông Moïse sau vụ ám sát. Ảnh: Reuters

Theo Đại sứ Haiti tại Mỹ Bocchit Edmond, những kẻ ám sát ông Moïse tự nhận là thành viên Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA). Chúng phối hợp đột kích vào nhà của ông Moïse một cách bài bản, dường như là lính đánh thuê nước ngoài. Ông Edmond đã yêu cầu Nhà Trắng giúp xác định và bắt các nghi phạm.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Chúng tôi cần nhiều thông tin hơn nữa. Vụ việc này rất đáng lo ngại". Trong một tuyên bố bằng văn bản, nhà lãnh đạo Mỹ gửi lời chia buồn tới Haiti: "Chúng tôi lên án hành động ghê tởm này và tôi chúc Đệ nhất phu nhân MOïse mau hồi phục. Mỹ gửi lời chia buồn với người dân Haiti và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ vì một đất nước Haiti an toàn và an ninh".

Vụ ám sát ông Moïse xảy ra tại nhà riêng của ông ở quận Pelerin 5, khu vực Pétionville, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince vốn nổi tiếng là nơi an toàn. Ba đứa con của ông Moïse không hề hấn gì nhưng vợ ông, bà Martine, bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện Jackson Memorial ở TP Miami.

Cảnh sát Haiti bắn chết 4 kẻ ám sát tổng thống - Ảnh 2.

Cố Tổng thống Jovenel Moïse. Ảnh: EPA

Cuộc tấn công xảy ra chỉ 24 giờ sau khi ông Moïse chỉ định thủ tướng mới, Ariel Henry, chịu trách nhiệm là người đứng đầu chính phủ và chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống trong 2 tháng tới.

Đại sứ quán Mỹ tại Haiti cho biết họ sẽ đóng cửa vì "tình hình an ninh hiện tại". "Chúng tôi đang thu thập thông tin và đánh giá tình hình. Đó là một tội ác khủng khiếp" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói trên đài MSNBC.

Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ ông "bị sốc và buồn" vì cái chết của ông Moïse.

Tổng thống Colombia Iván Duque kêu gọi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) tiến hành nhiệm vụ khẩn cấp để "bảo vệ trật tự dân chủ ở Haiti".





Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo