xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát Thái Lan bị bắn khi đột kích nhà của người Trung Quốc

Huệ Bình

(NLĐO) – Hai cảnh sát Thái Lan bị bắn bị thương tại một ngôi nhà xa hoa quận Bang Lamung gần Pattaya, khiến nhà chức trách bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc với cáo buộc cố ý giết người và sở hữu súng bất hợp pháp.

Vụ nổ súng xảy ra hôm 19-5. Truyền thông Thái Lan đưa tin hai sĩ quan bị thương trong số 7 cảnh sát có lệnh khám xét từ tòa án tỉnh Pattaya. Họ đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy nhóm công dân Trung Quốc thuê nhà có thể là thành viên của một băng đảng mafia, vì những người này dường như giàu có bất thường.

Sau đó, vào ngày 20-5, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Suwat Jangyodsuk cho biết cảnh sát tiến hành đột kích căn nhà vì nghi ngờ nơi đây tổ chức các hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Cảnh sát Thái Lan bị bắn khi đột kích nhà của người Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngôi nhà sang trọng ở quận Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, nơi hai cảnh sát bị bắn hôm 19-5 trong khi thực hiện lệnh khám xét. Ảnh: The Bangkok Post

Sau vụ nổ súng, đội cảnh sát đặc nhiệm tiến vào căn nhà và bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc. Truyền thông Thái Lan xác nhận người đàn ông này tên Trương Dương, 35 tuổi.

Trương Dương bị buộc tội bắn hai cảnh sát thuộc Sở cảnh sát TP Pattaya là Phanthep Sribunnag và Maj Kreetha Thipnate.

Cảnh sát Phanthep bị ba vết thương do đạn bắn vào vai, ngực và bụng. Ông Phanthep được đưa vào bệnh viện Chon Buri trong tình trạng nghiêm trọng. Trong khi đó, cảnh sát Maj Kreetha bị bắn vào chân phải và được đưa vào bệnh viện Bangkok Pattaya.

Ngoài người Trung Quốc nổ súng, cảnh sát bắt giữ 8 người khác (gồm 5 công dân Trung Quốc, 1 người làm vườn và 2 người giúp việc người Myanmar).

Tư lệnh cảnh sát Thái Lan cho biết có 8 người, tất cả đều là công dân nước ngoài, ở trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Cảnh sát Thái Lan bị bắn khi đột kích nhà của người Trung Quốc - Ảnh 2.

Khẩu súng sử dụng trong vụ xả súng ngày 19-5. Ảnh: The Bangkok Post

Cảnh sát Thái Lan bị bắn khi đột kích nhà của người Trung Quốc - Ảnh 3.

Có 3 chiếc xe hạng sang mang biển số Bangkok. Ảnh: The Bangkok Post

Máy tính và các thiết bị, tài liệu bên trong ngôi nhà bị thu giữ. Theo báo The Bangkok Post, có 3 chiếc xe hạng sang (1 chiếc Porsche, 1 chiếc Rolls-Royce và 1 chiếc Mercedes Benz), tất cả đều mang biển số Bangkok, đậu trong khuôn viên ngôi nhà - khu đất rộng hơn 1.600 m2.

Người làm vườn tên Natthawut Donchaisong (41 tuổi) nói rằng ông ta đang cắt cỏ trước nhà thì 3-4 xe cảnh sát tiếp cận. Người làm vườn nghe thấy tiếng đập cửa kính 2 lần, sau đó là tiếng súng. Ông ta nghe thấy ít nhất 10 phát súng và nhanh chóng chạy trốn.

Một thành viên của đội đột kích cho biết họ có lệnh khám xét ngôi nhà. Khi tiến hành, một người nước ngoài bên trong nhà nổ súng vào họ.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết một khẩu súng nòng 9 mm được sử dụng trong vụ xả súng. Hơn 40 hộp đạn 9 mm nằm rải rác trong nhà và gần cửa ra vào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo