xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cha con “Vua than đá” Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, The New York Times)

(NLĐO) - Ông trùm than đá và tỉ phú Mỹ Christopher Cline, 61 tuổi, cùng cô con gái là hai trong số bảy người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Bahamas ngày 4-7.

Báo The Register-Herald (trụ sở tại bang Tây Virginia) dẫn lời bạn bè của ông Cline cho biết thông tin trên.

Thống đốc bang Tây Virginia Jim Justice cũng xác nhận cái chết của ông Cline trên mạng xã hội Twitter nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về vụ tai nạn. Quan chức này sau đó gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho gia đình ông Cline cùng với tất cả những người liên quan đến thảm kịch.

Tỉ phú Mỹ qua đời 1 ngày trước sinh nhật lần thứ 62 của mình. Ông là người gốc ở TP Beckley, bang Tây Virgina.

Cha con “Vua than đá” Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng - Ảnh 1.

Ông Cline được biết đến là tỉ phú tự thân, nhà từ thiện, nhà tài trợ chính trị và được mệnh danh là “Vua than đá”. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin BNO News, chiếc trực thăng bị rơi ngay sau khi cất cánh ở Đại Tây Dương vào sáng 4-7, gần đảo Walker’s Cay của Bahamas. Nó định tới TP Ft. Lauderdale, bang Florida, Trưởng Bộ phận điều tra tai nạn hàng không Bahamas, Delvin Major, cho biết.

Ông Major nói thêm họ sẽ xác định danh tính của các nạn nhân vào ngày 5-7. AP dẫn lời Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas cho biết 4 người đàn ông và 3 phụ nữ thiệt mạng đều là người Mỹ.

Báo The Register-Herald đưa tin nhà chức trách đã tìm thấy chiếc trực thăng xấu số với 7 người trên khoang gần đảo Walker’s Cay.

Tạp chí Forbes xếp ông Cline đứng thứ 1.281 trong danh sách tỉ phú với giá trị tài sản ròng ước tính 1,8 tỉ USD.

Ông Cline được biết đến là tỉ phú tự thân, nhà từ thiện, nhà tài trợ chính trị và được mệnh danh là "Vua than đá". Tỉ phú này làm việc trong ngành than ở bang Tây Virginia từ năm 1980 khi 22 tuổi. Ông thành lập Công ty phát triển năng lượng Cline Group vào năm 1990.

Đến năm 2006, ông thành lập Công ty Foresight Energy để phát triển và vận hành các mỏ ở bang Illinois. Năm 2015, ông quyên góp 1 triệu USD ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, theo hãng tin Bloomberg.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo