xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Châu Âu cảnh báo nguy cơ Syria bị không kích

Cao Lực (Theo Reuters, RT)

(NLĐO) - Cơ quan kiểm soát không lưu liên châu Âu (Eurocontrol) hôm 10-4 kêu gọi các hãng hàng không cẩn trọng ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải do có thể xảy ra không kích vào Syria trong vòng 72 giờ tới.

Eurocontrol khẳng định các tên lửa không đối đất và/hoặc tên lửa hành trình có thể được sử dụng trong các cuộc không kích nhắm vào Syria trong giai đoạn này và các thiết bị định vị vô tuyến có thể bị gián đoạn liên tục.

"Cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi tiến hành các hoạt động bay ở phía Đông Địa Trung Hải/ khu vực Nicosia FIR" – Eurocontrol cảnh báo trên trang web, ám chỉ đến không phận đã được xác định. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ nguồn gốc các mối đe dọa tiềm tàng này.

Theo Reuters, lời cảnh báo của Eurocontrol được trích dẫn từ một báo cáo của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu. 

Trước đó, cơ quan hàng không của nhiều quốc gia - bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức – đã cảnh báo các hãng hàng không về việc tiến vào không phận Syria. Tuy nhiên, thông điệp cảnh báo của Eurocontrol bao trùm một khoảng không gian rộng hơn vượt ra ngoài không phận do Damascus kiểm soát.

Eurocontrol phát thông điệp cảnh báo nói trên sau khi Nga và Mỹ tranh cãi dữ dội tại Liên Hiệp Quốc liên quan đến nghi vấn quân chính phủ Syria tấn công bằng vũ khí hóa học ở khu vực Đông Ghouta (Syria) hôm 7-4, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng.

Châu Âu cảnh báo nguy cơ Syria bị không kích - Ảnh 1.

Không quân Mỹ trên tàu sân bay USS Harry S. Truman đã được triển khai đến phía Đông Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-4 khẳng định ông "rất nghiêm túc" cân nhắc đáp trả quân sự "mạnh mẽ" và "nhanh chóng" liên quan đến nghi vấn nói trên. Ông chủ Nhà Trắng khi ấy nhấn mạnh rằng một "quyết định quan trọng" sẽ được đưa ra trong vòng 24 - 48 giờ tới.

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman mới đây cũng tuyên bố rằng Riyadh có thể tham gia vào chiến dịch đáp trả quân sự ở Syria liên quan đến nghi vấn trên.

"Nếu đồng minh của chúng tôi đề nghị điều đó (đáp trả quân sự), chúng tôi sẽ thực hiện" – Thái tử Mohammed khẳng định tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 10-4.

Trước đó, vào hôm 9-4, một cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào một căn cứ không quân của Syria. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Moscow và Tehran khẳng định cuộc không kích này được Israel tiến hành từ không phận Lebanon.

Nga cảnh báo rằng nếu bất cứ quân nhân nào của họ ở Syria trở thành mục tiêu tấn công, họ "sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nhắm vào cả tên lửa lẫn địa điểm nơi chúng được phóng đi".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo