xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chechnya xin ông Putin cho gửi quân sang Syria

P.Nghĩa (Theo RT)

(NLĐO) – Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, vừa đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép quân đội của mình chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 2-10 với đài phát thanh RSN, ông Kadyrov cho biết các binh sĩ Chechnya đã sẵn sàng chiến đấu và tuyên thệ sẽ chống lại những kẻ khủng bố cho đến giây phút cuối cùng.

“Đó không phải chuyện đùa, tôi đã xin phép để được tới đó tham gia các hoạt động đặc biệt” - nhà lãnh đạo Chechnya thông báo và nói thêm: “Là một người Hồi giáo, một công dân Chechnya và một người yêu nước Nga, tôi muốn nói rằng vào năm 1999, đất nước của chúng tôi tràn ngập bọn quỷ dữ và chúng tôi thề nhân danh kinh Koran là sẽ chiến đấu với bọn chúng ở bất kỳ nơi nào”.

Ông Kadyrov lưu ý chỉ cần Tổng thống Putin thông qua đề nghị của mình, lực lượng Chechnya sẽ lập tức lên đường. “Chúng tôi còn phải chờ quyết định của Tổng tư lệnh” – ông cho biết. Theo Hiến pháp Nga, tổng thống cũng kiêm luôn vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

 

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov (giữa, đội mũ đen). Ảnh: RIA Novosti
Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov (giữa, đội mũ đen). Ảnh: RIA Novosti

 

Nhà lãnh đạo Chechnya cho rằng để đánh bại IS không chỉ sử dụng vũ lực mà còn phải viện tới biện pháp liên quan đến “giáo dục”. Ý của ông Kadyrov là phải dạy các thế hệ trẻ rằng IS và một số nhóm cực đoan Trung Đông đã sử dụng sai kinh Koran để tuyên truyền và lôi kéo thành viên.

Ông cũng khẳng định IS có ít kinh nghiệm thực chiến và từng đối đầu với lực lượng Chechnya nên cũng hiểu một phần về nhau.

Đầu tháng này, ông Kadyrov cho biết một tổ chức từ thiện mang tên người cha quá cố của mình đã cung cấp hàng viện trợ cho người tị nạn Syria ở Đức. Gần 2.000 người tị nạn ở TP Kiel được phát một bữa ăn miễn phí. Họ còn còn gửi nội thất trường học và thiết bị dành cho sân chơi trẻ em tới các trại tị nạn Đức.

Trong khi đó, không quân Nga tuần này bắt đầu tấn công các mục tiêu chính của IS tại Syria “theo đề nghị của Tổng thống Syria”. Người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga Sergey Ivanov nhấn mạnh Moscow sẽ không triển khai bộ binh mà chỉ huy động máy bay chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 3-10 thông báo các cuộc không kích mới nhất đã phá hủy các cơ sở chỉ huy của IS ở gần TP Raqqa - được xem là thành trì của IS ở Syria.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo