xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chỉ số đo lường cảm giác về nhiệt ở Bangkok lên tới 54 độ C

Bằng Hưng

(NLĐO) - Giới chức Thái Lan vừa phát đi cảnh báo người dân hàng chục tỉnh thành, bao gồm cả thủ đô Bangkok, hạn chế ra ngoài trời do nắng nóng gay gắt.

Cảnh báo được nhà chức trách Thái Lan phát đi trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực độ đang xảy ra ở nhiều nơi thuộc khu vực châu Á trong tháng này, với kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận ở một số quốc gia.

Reuters cho hay tại Bangladesh và một số vùng của Ấn Độ, nắng nóng khủng khiếp khiến nhu cầu điện tăng cao, dẫn tới phải cắt điện và thiếu điện đối với hàng triệu người.

Chỉ số đo lường cảm giác về nhiệt ở Bangkok lên tới 54 độ C - Ảnh 1.

Đường phố thủ đô Bangkok trong ngày 21-4, thời điểm nhiệt độ lên tới 45,4 độ C. Ảnh: REUTERS

Cục khí tượng Thái Lan cho biết tại quận Bangna của thủ đô Bangkok hôm 22-4 nhiệt độ lên tới 42 độ C. Đặc biệt, chỉ số đo lường cảm giác về nhiệt độ (heat index) đã đạt đỉnh ở mức 54 độ C tại một số nơi như Bangna, Chon Buri và Phuket.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và cảnh giác với nguy cơ say nắng.

"Do thời tiết quá nóng nên nhiều lúc tôi phải trú trong cửa hàng tiện lợi" - ông Amporn Supasert, 67 tuổi, người bán gà nướng ở Bangkok, nói với Reuters.

Cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan dự báo nhiệt độ sẽ vượt quá 40 độ C tại ít nhất 28 tỉnh thành trên khắp đất nước trong ngày qua.

Chỉ số đo lường cảm giác về nhiệt ở Bangkok lên tới 54 độ C - Ảnh 2.

Thời tiết nắng nóng kỷ lục đang được ghi nhận tại Thái Lan. Ảnh: Tân Hoa xã

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri nói rằng nắng nóng cực độ thời gian gần đây đã dẫn tới tiêu thụ điện ở mức kỷ lục. Cụ thể, Thái Lan tiêu thụ hơn 39.000 megawatt vào ngày 6-4, vượt qua kỷ lục tiêu thụ điện trước đó là 32.000 megawatt vào tháng 4 năm ngoái.

"Những gì đang xảy ra hiện nay gọi là thời tiết cực đoan, gây ra bởi tình trạng biến đổi khí hậu" – chuyên gia Mathinee Yucharoen, nhà nghiên cứu về hải dương học ven biển và biến đổi khí hậu tại ĐH Prince of Songkhla (Thái Lan), nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo