xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến binh Nhà nước Hồi giáo xuất hiện ở Libya

P.Nghĩa (Theo RIA Novosti, BBC)

(NLĐO) – Kênh Sky News Arabia hôm 6-10 đăng tải bức ảnh cho thấy các chiến binh Nhà nước Hồi giáo lần đầu tiên xuất hiện ở TP Derna, phía Đông Libya. Trước đó, thành trì của tổ chức này chỉ nằm ở Iraq và Syria.

Bức ảnh chụp các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) lái ô tô trang bị súng máy, vẫy cờ đen diễu hành trên một con phố ở Derna và hô to khẩu hiệu ủng hộ phong trào thánh chiến của người Hồi giáoĐây là lần đầu tiên các chiến binh IS xuất hiện tại Libya.

Các chiến binh IS xuất hiện ở Libya. Ảnh: AP
Các chiến binh IS xuất hiện ở Libya. Ảnh: AP

IS từng tuyên chiến với chính phủ Syria vào năm 2012 và mở rộng kiểm soát ra miền Tây Bắc Iraq, tham vọng lập nên Vương quốc Hồi giáo (Caliphate).

Hồi tháng 9 vừa qua, Mỹ và các nước phương Tây cũng như Ả Rập phải thực hiện các cuộc không kích IS để ngăn tổ chức này bành trướng khắp Trung Đông.

Trong khi Mỹ và liên quân 4 nước Ả Rập đang tấn công IS dồn dập ở Syria, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lại có một bài phát biểu trước sinh viên Đại học Harvard ngày 2-10 gây chia rẽ nội bộ. Ông Biden cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi đã chi thêm hàng tỉ USD và hàng chục ngàn tấn vũ khí giúp các chiến binh dòng Sunni chống lại lực lượng Tổng thống Syria Bashar al-Assad, thúc đẩy sự gia tăng của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói chuyện với sinh viên Đại học Harvard ngày 2-10. Ảnh: AP

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói chuyện với sinh viên Đại học Harvard ngày 2-10. Ảnh: AP

Hôm 5-10, ông Biden phải gọi điện xin lỗi Thái tử Mohamed bin Zayed Al của UAE sau khi nhận được yêu cầu “làm rõ phát biểu” nêu trên. Trước đó 1 ngày, vị phó tổng thống Mỹ cũng đưa ra lời xin lỗi tương tự đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Hiện cuộc chiến chống lại IS vẫn tiếp diễn nóng bỏng ở Iraq và Syria. Úc và Bỉ đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào mục tiêu của IS tại một số khu vực ở Iraq. Còn tại Syria, hiện vẫn chỉ có Mỹ và liên quân Ả Rập tham chiến.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo