xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chìm phà du lịch Thái Lan, 7 người chết

Hải Ngọc (Theo Bangkok Post, ABC, Daily Mail)

(NLĐO) - Một chiếc phà du lịch quá tải đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Pattaya – Thái Lan chiều 3-11, làm ít nhất 7 người thiệt mạng.

Chiếc phà bị chìm khi mới rời đảo Koh Lan không bao lâu. Theo hành trình, điểm đến của nó là cảng Bali Hai ở Pattaya, khu du lịch nổi tiếng của Thái Lan. "7 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 người Thái Lan, 3 người Nga và 1 người Trung Quốc” - một quan chức cảnh sát nói. Ngoài ra có 15 người bị thương nặng. Khoảng 150 hành khách còn lại đều dã được cứu thoát.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát du lịch Pattya cho biết phà gặp sự cố động cơ lúc 17 giờ (giờ địa phương), trên phà có khoảng 200 khách trong khi sức chứa chỉ vào khoảng 130 – 150 người. “Theo lời các nhân chứng, trên phà không có đủ áo phao. Nhiều người không biết bơi phải bám vào các thùng đá cho đến khi đội cứu hộ đến” – Đại tá Suwan Cheawnavinthavat nói.
 
img
Ít nhất 6 người thiệt mạng... Ảnh: EPA
 
img
...và 15 người bị thương nặng. Ảnh: AP


Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tai nạn nhưng theo truyền thông địa phương, động cơ trục trặc khiến hành khách dồn hết về một bên phà làm nó lật nghiêng.

Thái Lan thu hút 22 triệu du khách vào năm ngoái nhưng danh tiếng “Đất nước của nụ cười” đang bị thách thức bởi hàng loạt tai nạn làm nhiều du khách thiệt mạng.

Chỉ tính ở Pattaya, mới tháng trước, một nữ du khách Ấn Độ đến đây kỉ niệm ngày cưới đã tử vong khi đi thuyền. Vào tháng 8-2013, hai du khách Trung Quốc qua đời trong một tai nạn tàu cao tốc gần cảng chính của Pattaya.

Trước đó, vào tháng 7, một khách Mỹ bị 3 nhạc sĩ người Thái đánh chết do không chịu ngừng hát trong quán bar. Hồi tháng 5-2013, hơn 100 người được cứu thoát sau khi một phà du lịch bị sóng lớn đánh chìm gần Phuket.

img
Du khách hoảng hốt sau tai nạn chìm phà ngày 3-11. Ảnh: EPA

img
Phà chìm không xa ngoài khơi Pattaya. Ảnh: Daily Mail


Trong một vụ việc khác, một chiếc thuyền chở khoảng 70 người Hồi giáo Rohingya khởi hành từ Myanmar đã bị chìm ngoài khơi bờ biển phía tây của nước này vào sáng sớm 3-11. Tới nay mới cứu được 6 người.

Các nhà hoạt động cho hay hàng ngàn người Rohingya đã bắt đầu mùa di cư đầy nguy hiểm. Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 1.500 người đã dong thuyền ra đi trong vòng 1 tuần qua. Họ ra đi để chạy trốn tình trạng bạo lực giữa người Hồi giáo và Phật giáo ở bang Rakhine, vốn giết chết hơn 200 người và làm 140.000 người mất nhà cửa vào năm ngoái.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo