xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính sách quá lỗi thời

Thanh Tùng

Hai vụ cưỡng bức phá thai xảy ra ở Trung Quốc (TQ) trong vài tháng qua vì “nạn nhân” vi phạm “chính sách một con” đang gây hậu quả khó lường trong xã hội TQ.

Vụ thứ nhất xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây đối với người mẹ trẻ 22 tuổi là chị Phùng Kiến Mai đã có con gái 5 tuổi, phải phá thai 7 tháng vì gia đình không thể nộp phạt 40.000 nhân dân tệ (132 triệu đồng). Vụ thứ hai xảy ra ở tỉnh Phúc Kiến đối với bà Phan Xuân Nham, 30 tuổi, đã có một con gái 8 tuổi và một con trai 3 tuổi. Cái thai 7 tháng bị phá là con trai. Mức phạt để khỏi bị phá thai là 55.000 nhân dân tệ (181 triệu đồng). Cả 2 vụ phá thai đều bằng cách tiêm thuốc độc giết thai trong bụng mẹ!
img
Nạn nhân Phan Xuân Nham bị cưỡng bức phá thai. Ảnh: SCMP
Dư luận TQ rất bất bình về 2 vụ cưỡng bức phá thai. Theo Thời báo Kinh tế TQ, 15 học giả và nhà hoạt động xã hội, trong đó có 8 giáo sư luật, đã gửi một bức thư chung tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội TQ đòi sửa lại “chính sách một con” vì đã quá lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình thực tế đất nước.
Bức thư khẳng định “chính sách một con” vi phạm sự bảo đảm nhân quyền quy định trong hiến pháp và lên án việc cưỡng bức phá thai là tội ác phải bị trừng trị.
Giáo sư Trương Trung Lạc, Trường Đại học Luật Bắc Kinh, người tham gia soạn thảo bức thư, nói: “Luật dân số và kế hoạch hóa gia đình hiện nay mang tính chất vi phạm các điều khoản bảo vệ quyền con người ghi trong hiến pháp. Luật được thi hành từ 30 năm nay cần được sửa đổi trong bối cảnh những thay đổi cơ bản trong xã hội TQ”.

Học giả Lương Trung Đường của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Thượng Hải nhận xét: “Yêu cầu đòi sớm chấm dứt “chính sách một con” đã trở thành tiếng nói chung của nhân dân cả nước do cả xã hội quan tâm tới sự phát triển bền vững và tình trạng vi phạm nhân quyền mà nhiều quan chức chính phủ thừa nhận nhưng không dám nói”.

Bức thư của các học giả TQ cho rằng các chính sách kế hoạch hóa gia đình lỗi thời không thể vượt qua được những thách thức hiện nay là dân số già đi nhanh chóng và thiếu sức lao động trầm trọng. Nếu không thay đổi thì khó khăn sẽ chồng chất và có hại cho công cuộc phát triển đất nước.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo