xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính trường Israel dậy sóng

Cao Lực

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid ngày 2-6 thông báo đã đạt được thỏa thuận lập chính phủ mới trong diễn biến làm dậy sóng chính trường Israel.

Nếu được Quốc hội thông qua trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới, thỏa thuận này sẽ chấm dứt 12 năm nắm quyền liên tiếp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Khi đó, ông Lapid sẽ giữ chức thủ tướng luân phiên cùng đối tác chính trong liên minh đối lập là ông Naftali Bennett - lãnh đạo Đảng Yamina. Ông Bennett, người từng là đồng minh của Thủ tướng Netanyahu, sẽ nắm quyền trong 2 năm đầu tiên còn ông Lapid sẽ nắm quyền trong 2 năm còn lại.

Dù vậy, không có gì bảo đảm liên minh của họ sẽ kéo dài, nhất là khi nó được thành lập từ 8 đảng phái chính trị với nhiều hệ tư tưởng khác nhau.

Chính trường Israel dậy sóng - Ảnh 1.

Lãnh đạo đảng Yamina, ông Naftali Bennett (trái), trò chuyện cùng lãnh đạo đảng Yesh Atid, ông Yair Lapid, trong phiên họp Quốc hội hôm 2-6 Ảnh: Reuters

Trong 2 năm trở lại đây, Israel đã trải qua 4 đợt bầu cử nhưng vẫn không thể phá vỡ bế tắc chính trị. Sau cuộc bầu cử hồi tháng 3, Tổng thống Israel Reuven Rivlin giao Thủ tướng Netanyahu, 71 tuổi, nhiệm vụ thành lập chính phủ trong vòng 28 ngày sau ngày bỏ phiếu.

Tuy nhiên, ông Netanyahu không nhận được đủ sự ủng hộ để kiểm soát ít nhất 61/120 ghế Quốc hội. Sau đó, nhiệm vụ này được trao cho ông Lapid, lãnh đạo Đảng Yesh Atid và ông này đã thành công.

Theo luật pháp Israel, Quốc hội phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được thông báo chính thức. Theo báo The Times of Israel, thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này chậm nhất là vào ngày 14-6. Điều này đồng nghĩa Thủ tướng Netanyahu và các đồng minh vẫn còn thời gian thuyết phục một số nghị sĩ rời liên minh đối lập.

Sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza hoặc một sự kiện từ bên ngoài cũng có thể khiến ảnh hưởng đến quá trình thành lập chính phủ mới.

Thủ tướng Netanyahu được nhiều người ủng hộ vì lập trường cứng rắn ở những vấn đề, như Iran và Palestine. Dù vậy, phe chỉ trích khẳng định ông là một nhân vật gây chia rẽ với nhiều hành vi phạm tội. Ông đang bị xét xử về một loạt cáo buộc như nhận hối lộ, gian lận…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo