xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Tập Cận Bình đang thăm chính thức Triều Tiên

Phạm Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm cấp nhà nước Triều Tiên ngày 20-6.

Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện đáp máy bay xuống thủ đô Bình Nhưỡng lúc 11 giờ 40 phút (giờ địa phương), dự kiến ở lại Triều Tiên trong 2 ngày.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Trung Quốc còn có Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu Dương Khiết Trì, cố vấn kinh tế Hà Lập Phong và các quan chức cấp cao khác, theo đài truyền hình Trung Quốc CCTV.

Ông Tập là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên thăm Triều Tiên trong 14 năm qua sau khi quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng xấu đi vì các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên. Trung Quốc sau đó ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên.

Năm 2008, ông Tập từng đến Triều Tiên trên cương vị Phó Chủ tịch Trung Quốc khi ông Kim Jong-il còn tại nhiệm.

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm chính thức Triều Tiên - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) đã tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm cấp nhà nước Triều Tiên ngày 20-6. Ảnh: NK News

Trước đó, báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 19-6 dẫn lời ông Tập cho biết mục đích của chuyến thăm là để "khắc một chương mới về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước".

Theo lịch trình, ông Tập sẽ đến Tháp Hữu nghị, một đài tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc đã giúp đỡ Triều Tiên trong cuộc chiến 1950-1953.

Hồi tháng 3-2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời ông Tập đến thủ đô Bình Nhưỡng sau khi thăm Bắc Kinh. Một số chuyên gia cho rằng ông Tập chờ điều kiện thích hợp mới đến Bình Nhưỡng.

GS John Delury đến từ Trường ĐH Yonsei (Hàn Quốc) nhận định: "Tôi nghĩ những gì người Trung Quốc đang cố gắng báo hiệu, đó là sự công nhận chính thức đối với Triều Tiên".

Các nhà phân tích tin rằng ông Tập có khả năng thảo luận về cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ giữa Triều Tiên và Mỹ, giúp nêu bật ảnh hưởng của Trung Quốc, đồng thời đóng góp cho việc thúc đẩy ngoại giao để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự kiến ​​gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở TP Osaka - Nhật Bản vào tuần tới. Hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận về cả cuộc chiến thương mại giữa hai nước lẫn các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo