xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa đổ bộ Syria như hứa hẹn, Ả Rập Saudi do dự gì?

Đỗ Quyên (Theo Christian Science Monitor)

(NLĐO)- Sau khi thông báo sẵn sàng triển khai bộ binh ở Syria hồi tuần trước, giới chức Ả Rập Saudi nay lại có vẻ do dự về kế hoạch này.

 


Ả Rập Saudi vốn không rõ ràng trong mục tiêu lật đổ chế độ của ông Assad. Trong ảnh là cuộc gặp năm 2009 của lãnh đạo 2 nước. Ảnh: Reuters

Ả Rập Saudi vốn không rõ ràng trong mục tiêu lật đổ chế độ của ông Assad. Trong ảnh là cuộc gặp năm 2009 của lãnh đạo 2 nước. Ảnh: Reuters

 

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir ngày 14-2 nói rằng quyết định có đưa lực lượng đổ bộ vào Syria hay không phụ thuộc vào liên minh do Mỹ dẫn đầu.

“Chúng tôi đã tuyên bố rằng nếu liên minh do Mỹ dẫn đầu phải quân đổ bộ tới Syria, chúng tôi sẵn sàng đưa lực lượng đặc biệt tới đây, thế nên bây giờ chúng tôi đang đợi xem các diễn biến tiếp theo” – ông Jubeir nói trong cuộc phỏng vấn với đài CNN – “Nhưng chúng tôi đã nói “có”, chúng tôi đã chuẩn bị cung cấp các lực lượng đặc biệt cho chiến dịch đổ bộ ở Syria”.

Riyadh đã cam kết đưa quân đổ bộ tới Syria hồi tuần trước, giữa lúc chiến dịch quốc tế chống lại nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang được tiến hành.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng ủng hộ động thái này của đồng minh chống IS ở Trung Đông này và kêu gọi các quốc gia khác tham gia vào liên minh nhằm đẩy mạnh nỗ lực đánh bại nhóm khủng bố này. Tuy nhiên, nhiều quan chức Myc khác lại đặt đấu chấm hỏi đối với sự cam kết của Ả Rập Saudi, viện dẫn sự lún sâu của của nước này ở Yemen. Đồng thời, giới chức Washington cũng hoài nghi về khả năng Riyadh có thể toàn tâm toàn ý vào thêm một chiến trường khác.

“Tôi không đánh giá về việc lực lượng bộ binh Ả Rập Saudi có đủ khả năng tham chiến hay không. Tôi nghĩ ý tưởng cần xem xét là làm thế nào chúng ta có thêm sự dấn thân của Mỹ trong vấn đề này” – Thiếu tướng Vincent Stewart – Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ nói với Washington Post.

Thêm vào đó, tình hình thành phố Aleppo tiếp tục rơi vào tay của lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Assad cũng làm gia tăng nghi ngờ đối với tuyên bố thiếu quyết đoán của Ả Rập Sudi: Liệu có nhân tố nào khác phía sau sự thiếu chắc chắn của nước này.

Giới phân tích từ lâu đã tỏ ra nghi ngờ ý định của Ả Rập Saudi ở Syria bởi cả nước này cũng như Thổ Nhĩ Kỳ đều có vẻ không mặn mà với mục tiêu lật đổ Chính phủ của ông Assad, theo Christian Science Monitor. Trước đó, thậm chí Riyadh còn từng bị dính nghi án tài trợ cho IS!

“Sự can thiệp của Ả Rập Saudi vào Syria, trái với ở Yemen, sẽ đưa quân của nước này ở chung một chiến trường với lực lượng Nga và Iran” – chuyên gia cao cấp James M. Dorsey tại Khó Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam – Mỹ nhận định – “Các cuộc tấn công của Nga và Iran nhằm vào lực lượng nổi dậy do Ả Rập Saudi hậu thuẫn sẽ không tránh khỏi Ả Rập Saudi phải đáp trả”.

Ả Rập Saudi vốn là thành viên trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích tại Syria từ tháng 9-2014. Tuy nhiên, nước này lại tham gia khá hạn chế đối với sứ mệnh vũ trang và trợ giúp cho các nhóm nổi dậy ở Syria.

“Ả Rập Saudi sẽ không phải lực lượng đáng kể tới Syria như họ từng thực hiện và thất bại ở Yemen. Họ cũng không muốn đứng mũi chịu sào bởi đưa quân tới Syria cũng đồng nghĩa với việc chiến đấu và giết nhưng người cũng theo dòng Sunni như mình. Đó sẽ là một nghịch cảnh chưa từng có tiền lệ” – nhà khoa học chính trị Ian Bremmer nói với Business Insider.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo