xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyến đi săn “tội lỗi” của Quốc vương Tây Ban Nha

Linh San (Theo Reuters)

(NLĐO) - Quốc vương Juan Carlos bị các phương tiện truyền thông và người dân Tây Ban Nha chỉ trích dữ dội vì đã tiêu xài hoang phí cho chuyến du lịch săn voi của ông cuối tuần qua tại Bostwana trong khi đất nước ngập trong nợ nần và thất nghiệp.

img
Quốc vương Juan Carlos bị chỉ trích vì tiêu hoang


Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha chỉ trích rằng chuyến đi săn của Quốc vương là quá xa xỉ trong tình hình khó khăn hiện nay và sự thiếu minh bạch tình hình tài chính của hoàng gia. Ba tháng trước, Quốc vương có hứa sẽ tiết lộ thu nhập của mình sau một cuộc điều tra tham nhũng có liên quan tới con rể ông.

Theo các quan chức, chuyến đi săn của nhà vua sẽ không bị vỡ lở nếu ông không vô tình bị thương và phải quay về Madrid gấp để phẫu thuật khớp háng vào sáng 14-4.

Chuyến đi săn hoàn toàn mang tính chất cá nhân này đang gây ra một làn sóng phẫn nộ. Ngay dịp Giáng sinh vừa rồi, Quốc vương Juan Carlos đã từng phát biểu: “Tôi đã nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng về tình trạng thất nghiệp gia tăng của thanh niên Tây Ban Nha”.
 
Tuy nhiên, nhiều tờ báo dẫn lại lời nói trên của Quốc vương và bình luận: “Vậy mà ông ấy “đốt tiền” vào cuộc đi săn “vô bổ” tiêu tốn hàng chục ngàn USD!”

Nhật Báo El Mundo có viết: “ Đây là một chuyến đi  săn vô trách nhiệm trong một thời điểm đất nước khó khăn chưa từng thấy. Trong khi người dân Tây Ban Nha đang vật lộn với một cuộc sống khắc khổ, kinh tế suy thoái và thất nghiệp tăng cao, gia đình hoàng tộc lại tận hưởng chuyến du lịch đắt tiền khu săn bắn Rann Safaris, Bostwana”.

Một tờ báo khác thì chỉ trích rằng tuần trước Quốc vương này còn hủy bỏ phiên họp hàng tuần với thủ tướng Mariano Rajoy vì phải đi săn ở Botswana. Một chuyến đi săn “phung phí” trong khi cả đất nước đang thắt chặt chi tiêu, cả các dịch vụ y tế và cải cách xã hội cũng bị chậm lại do khủng hoảng kinh tế.

Hầu hết các phương tiện truyền thông TBN phẫn nộ khơi lại hình ảnh nhà vua đứng trước một con voi đã chết trong một chuyến đi săn tương tự ở Botswana hồi năm 2006.
 
Chi phí cố định của những chuyến đi săn ở khu du lịch này là 8.700 USD/tuần. Nếu khách du lịch bắn hạ được một con voi, chi phí sẽ cộng thêm 15.000 USD. Trường hợp như yêu cầu có một thợ săn chuyên nghiệp đi kèm thì thêm vào khoảng 2.000 USD/ngày nữa.

Không chỉ người dân Tây Ban Nha mà các tổ chức bảo vệ động vật cũng giận dữ và lên án hành động này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo